Điện lưới quốc gia giờ đã phủ kín và được kéo về tận nhà các hộ dân tại các buôn, làng thuộc huyện vùng sâu vùng xa Krông Pa của tỉnh Gia Lai. Có điện, không chỉ giúp nâng cao chất lượng của sống cho bà con, mà còn giúp nhiều hộ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Có được kết quả ấy, thời gian qua, ngành điện tại địa phương đã ưu tiên nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện hạ tầng lưới điện nhằm phục vụ nhu cầu Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến thời điểm này, 79 thôn, buôn thuộc 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Krông Pa đều đã được sử dụng điện lưới ổn định, cuộc sống người dân vì thế từng bước được nâng cao. Để phủ kín lưới điện, chỉ tính riêng trong giai đoạn 2015-2020, Điện lực Krông Pa đã đầu tư gần 22 tỷ đồng để kéo gần 12km đường dây trung áp, hơn 40,3km đường dây hạ áp và lắp đặt mới 34 trạm biến áp với tổng dung lượng 11.026kVA nhằm chống quá tải cho các trạm biến áp hiện tại, giảm thiểu mất an toàn đường dây sau công tơ, phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương.
Ông Nay Plim – Buôn Thim, xã Phú Cần, huyện Krông Pa chia sẻ “Từ ngày Nhà nước đầu tư lưới điện, nhất là trong xây dựng nông thôn mới thì dân rất phấn khởi. Ở buôn Thim đây thì 100% dân sử dụng điện, từ điện đó thì đời sống Nhân dân phát triển lên hơn, cải thiện hơn, nhất là có điện để phục vụ gia đình trong sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.”
Ông Nguyễn Anh Dũng – Giám đốc Điện lực Krông Pa cho biết “Hàng năm đơn vị đều chú trọng khảo sát, đưa vào đầu tư các dự án để đảm bảo cấp điện liên tục cho bà con. Ngoài ra đơn vị cũng khảo sát các đường dây, trạm biến áp cũng như các thiết bị trên đường dây để hạn chế tối đa mất điện, phục vụ liên tục cho bà con để phát triển kinh tế.”
Điện lưới được đầu tư, kéo về tận thôn, buôn đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn tại huyện nghèo Krông Pa. Và để tiếp tục nâng cao chất lượng lưới điện, theo đại diện Điện lực Kông Pa, trong năm 2021, đơn vị tiếp tục đầu tư hơn 1,4 tỷ đồng để xây dựng mới 2 trạm biến áp và kéo gần 5km đường dây trung áp, hạ áp để phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân.
Ông Nguyễn Anh Dũng – Giám đốc Điện lực Krông Pa cho biết “Đơn vị tiếp tục khảo sát đưa vào đầu tư các vùng, nhất là vùng tái định cư, các vùng bà con phát triển mới để đảm bảo cho lưới điện được an toàn, đảm bảo thuận lợi nhất cho bà con được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia được ổn định.”
Ánh điện giờ đây không thắp sáng buôn làng, đem lại niềm vui bà con, mà đó còn là tiền đề quan trọng giúp người dân tại Krông Pa có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo.
Đoàn Bình – Thanh Sáng