Xe máy độ chế là phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật do được độ chế, lắp ráp từ nhiều phương tiện khác mà có; song hiện nay lại hoạt động tràn lan tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, sau quá trình tạm giữ theo quy định mà không có người dân đến nộp phạt, nhận lại phương tiện; lực lượng chức năng sẽ tiến hành cán nát, không để phương tiện này tái sử dụng.
Chỉ tính riêng tại huyện Krông Pa, từ năm 2021 đến nay, lực lượng Công an huyện đã tiến hành tiêu hủy 677 xe máy độ chế; sau đó bán sắt vụn nộp tiền vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Các phương tiện này đều có chung đặc điểm đó là: Không có số khung, không số máy; xe thì được hoán cải tối đa, độ chế đến từng bộ phận… do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Theo tìm hiểu, trên địa huyện Krông Pa hiện có gần 5.500 xe máy độ chế, do được mua bán với giá thành rẻ, chở được nhiều hàng hóa nặng nên hầu như hộ dân tộc thiểu số nào ở địa phương cũng có ít nhất 1 đến 2 xe như thế này để sử dụng.
Đoàn Bình, Thanh Sáng