Cuối năm 2020, 7 xã, thị trấn của Krông Pa gồm các xã: Chư Ngọc, Ia Mlah, Chư Drăng, Ia Rsai, Uar, Phú Cần và thị trấn Phú Túc đã đạt 4 tiêu chí và được công nhận loại trừ bệnh phong cấp huyện. Để giữ vững kết quả trên, huyện Krông Pa không ngừng củng cố và nâng cao năng lực trong công tác quản lý bệnh nhân phong tại địa phương.
Cuối năm 2020, huyện Krông Pa đã được công nhận loại trừ bệnh phong cấp huyện, tuy nhiên từ năm 2016 địa phương đã không còn ghi nhận bệnh phong mới. Kết quả này có được là nhờ công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, qua đó người dân đã nâng cao kiến thức về phòng trừ bệnh phong, giảm sự phân biệt kỳ thị đối với bệnh nhân phong trong cộng đồng. Đặc biệt, bệnh nhân phong ngoài được chăm sóc sức khỏe còn được tạo điều kiện để phát triển kinh tế, ổn định đời sống.
Ông Rơ Ô Thin – Buôn Tân Phúc, xã Ia Mláh, huyện Krông Pa chia sẻ: “Hàng tháng, tôi xuống Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa để khám, uống thuốc theo định kỳ. Không chỉ được chữa bệnh, tôi còn được địa phương tạo điều kiện để kinh tế gia đình. Nhờ vậy, tôi có thu nhập ổn định. Hiện nay, mọi người không còn phân biệt đối xử, kỳ thị với bệnh nhân phong.”
Bà Phạm Thị Vân – Phó Chủ tịch UBND xã Ia MAh, huyện Krông Pa trao đổi: “Thời gian qua, trạm y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống bệnh phong một cách tích cực và hiệu quả. Đến nay, bệnh phong trên địa bàn xã đã được loại trừ, các bệnh nhân phong đã khỏi bệnh và đang được theo dõi sức khỏe. Đến nay cơ bản các bệnh nhân đã được ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng, không có sự kì thị. Các hộ này ngoài chế độ hưởng theo quy định, UBND cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời đến đối tượng này để họ tiếp tục phát triển kinh tế gia đình.”
Đến nay, huyện Krông Pa đã đảm bảo 4 tiêu chí trong loại trừ bệnh phong, cụ thể là trong 3 năm liên tục địa phương có tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân; 100% bệnh nhân phong khuyết tật được chăm sóc và phục hồi chức năng; 100% bệnh nhân phong được hòa nhập cộng đồng và không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị; 100% bệnh nhân phong nghèo khuyết tật nặng có nhà ở. Hiện Trung tâm Y tế huyện Krông Pa đang quản lý 8 bệnh nhân phong, cả 8 bệnh nhân đều hoàn thành giám sát đang chăm sóc tàn tật.

Y sĩ A Lê Cheo – Phụ trách Chương trình phòng, chống bệnh phong – Trung tâm Y tế huyện Krông Pa cho biết: “Sau đợt loại trừ bệnh phong cấp huyện, địa phương duy trì để phát hiện bệnh nhân mới, phòng ngừa bệnh tật cho bệnh nhân phong, duy trì chăm sóc tàn tật, phối hợp tốt để phòng ngừa bệnh tật nặng thêm, hướng dẫn cho bệnh nhân phong tự chăm sóc tại nhà.”
Tính đến thời điểm hiện tại, 5 địa phương của tỉnh Gia Lai gồm: Chư Păh, Đak Đoa, Kbang, Chư Pưh và Krông Pa đã đạt tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện. Để củng cố và duy trì kết quả loại trừ bệnh phong, ngành Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức về bệnh phong cho cán bộ chuyên trách tuyến cơ sở và người dân, góp phần đạt hiệu quả cao hơn trong công tác phòng, chống và tiến tới thanh toán bệnh phong trên địa bàn.
Lệ Xuân – Sơn Trung