Do ảnh hưởng của hoàn lưu của cơn bão số 12, từ chiều tối ngày 03/11 trên địa bàn huyện Krông Pa xảy ra mưa và gió giật cấp 5-6; Lượng mưa đo tại khu vực hồ IaM’Lah từ 7h00 ngày 03/11 đến 15h00 ngày 04/11/2017 là 343 mm. Mưa lớn liên tục đã gây ngập lụt, sạt lở, nhà hư hỏng, cây cối bị hư hại, gãy đổ ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn huyện.

Tính đến 15h ngày 4 tháng 11 đã có 05 nhà dân sập và tốc mái hoàn toàn ở xã Đất Bằng; Phú Túc và IaM’lah; 33 nhà dân tốc mái 1 phần ở xã Đất Bằng, Phú Túc Chư Gu, IaM’lah.
Huyện đã tổ chức di dời 20 hộ thuộc buôn Chính Đơn II xã IaMlah ra khỏi vùng nguy hiểm lên trú tạm tại khu vực trường Lê Lợi và hỗ trợ nhân dân di dời tài sản gồm 48 con bò và dê lên khu vực cao để tránh lũ do nước xả của hồ IaMlah.
Bà Ksor H’Truy Buôn Ơi Đắc xã Ia Mláh Huyện Krông Pa nói: “Nhà mình bị sập hết do bão không có nhà ở phải ở nhà người ta.”
Mưa lớn cũng đã làm ngập úng 25 ha lúa; Sắn: 17 ha, Ngô: 9 ha; Mía: 523 ha bị đổ, Bò : 9 con; Dê: 6 con; Lợn 3 con bị trôi và chết. Ngoài ra một số diện tích cây lâm nghiệp, cây ăn quả , cây điều bị đổ gãy chưa thống kê xong.
Anh ALê Qúy, Buôn Dù xã Ia Mláh cũng nói: “Gia đình bị thiệt hại cây mì, cây công nghiệp bị đổ gẫy. Cây mì thiệt hại nặng nề mong cấp chính quyền hỗ trợ cho gia đình chúng tôi”.
Anh Đồng Văn Đố xã Ia Mláh cho biết: “Đêm vừa rồi bão to quá nhà cũng được hơn 1ha mía bị đổ rạt. Tất cả xã Ia Mláh toàn bộ mía và hoa màu bị hư hại rất là nặng”.
Đến trưa ngày 04/11 chính quyền địa phương đã chỉ đạo cưa cắt các cây bị đổ trên tuyến quốc lộ 25, đường Trường Sơn Đông khắc phục ách tắc giao thông, hiện vẫn còn 4 buôn của Xã IarSai chưa thông tuyến được do lũ trên suối lớn.

Hiện nay trên địa bàn huyện Krông Pa vẫn tiếp tục có mưa và gió cấp 3-4; nước sông Ba vẫn ở mức cao, và đang tiếp tục lên vì vậy bà con trên địa bàn huyện nhất là các hộ ở vùng trũng thấp, sạt lở đất khu vực vùng núi, ven sông, suối cần chủ động di dời đến nơi an toàn.
Để đối phó với những ảnh hưởng của cơn bão số 12, UBND huyện Krông Pa đã ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các xã thị trấn tổ chức trực ban 24/24, triển khai các kế hoạch phòng chống bão, mưa lũ, kiểm tra tình hình và thường xuyên báo cáo để có các biện pháp ứng phó với các tác động của thiên tai. Phân công các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo các xã kiểm tra, rà soát phương án phòng chống lụt, bão, nhất là phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, lãnh đạo huyện đã trực tiếp đến các địa phương có địa bàn xung yếu để chỉ đạo và di dời dân cũng như tài sản ra khỏi vùng ngập úng.
Ngô Thu – Sơn Trung