Mặc dù đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, song số ca sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Krông Pa không ngừng tăng lên. Trong khi đó ý thức phòng chống bệnh của người dân còn rất lơ là.

Gia đình anh Ksor Lôi ở buôn Thiêm, xã Phú Cần đã có 2 người bị sốt xuất huyết và bản thân anh cũng đang điều trị bệnh tại nhà. Mặc dù cán bộ y tế xã, nhân viên y tế thôn làng đã đến nhắc nhở, hướng dẫn cách phòng chống bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, không để nước tù đọng xung quanh nhà, đậy kín hoặc lật úp các vật dụng chứa nước, không để lăng quăng, bọ gậy sinh sôi nảy nở…thế nhưng ngay trước cửa nhà của gia đình, vẫn còn để các vật dụng chứa nước lâu ngày không có nắp đậy với nhiều lăng quăng, xung quanh nhà cây cối um tùm, ý thức phòng bệnh còn thờ ơ, chưa hiểu đủ, hiểu đúng về dịch bệnh.
Anh Ksor Lôi nói: “Nhà mình có người bị sốt xuất huyết, cứ bị sốt là đi bệnh viện thôi. Mình đâu có biết cách phòng bệnh gì đâu”.
Hiện thị trấn Phú Túc và xã Phú Cần là hai điểm nóng về sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Krôngpa. Để khống chế dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tăng cường nguồn nhân lực, trang thiết bị, thuốc để phục vụ công tác phòng chống sốt xuất huyết, trọng tâm là giám sát và xử lý môi trường, rải hóa chất diệt lăng quăng ở những ổ nước tù đọng trong khuôn viên nhà ở của người dân. Phân công cán bộ y tế trực tiếp đến các hộ gia đình để kiểm tra và cung cấp kiến thức phòng chống bệnh, làm chuyển biến nhận thức, thái độ và hành động của người dân trong việc chủ động phòng chống bệnh SXH.
Bà Nay Hia – Trạm Trưởng Trạm y tế xã Phú Cần, Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đi đến từng nhà kiểm tra môi trường, sau đó hướng dẫn người dân cách phòng chống bệnh. Tuy nhiên sau khi chúng tôi đi là mọi chuyện lại như cũ. Người dân ở đây còn thờ ơ với dịch bệnh lắm”.
Theo ghi nhận của Ngành Y tế huyện Krông Pa, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 759 ca sốt xuất huyết, tăng đột biến so với cùng kỳ các năm trước. Tại 12/14 xã, thị trấn trong huyện đều có người mắc sốt xuất huyết. Hiện trung tâm y tế Krông Pa đang trong tình trạng quá tải với số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị mỗi ngày trên 200 người, có ngày trung tâm tiếp nhận 27 bệnh nhân bị sốt xuất huyết.
Bác sỹ Đinh Viết Bửu – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pa- Gia Lai cho biết: Sốt xuất huyết hiện tại trên địa bàn có người nhiễm cả 2 typ D1 và D2 nên công tác điều trị rất phức tạp. Có địa phương đã phun hóa chất đến 3 lần nhưng sốt xuất huyết vẫn chưa giảm. Chúng tôi tập trung các biện pháp để khống chế.
Việc huy động cộng đồng cùng tham gia trong đối phó với dịch bệnh sốt xuất huyết là vô cùng quan trọng. Đây là một trong những giải pháp mà huyện Krông pa cần tập trung quyết liệt để khống chế sốt xuất huyết gia tăng trên địa bàn./.
Mỹ Linh, Viễn Khánh