Krông Pa tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng

Cập nhật 10/4/2019, 14:04:41

Ngay sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi, Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiều diện tích rừng trong tỉnh đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm, cùng với đó là tập quán phát đốt làm nương rẫy làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Trước tình hình này, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp để chủ động phòng, chống cháy rừng. Phóng sự được thực hiện tại huyện Krông Pa, nơi được mệnh danh là chảo lửa của Gia Lai.

Huyện Krông Pa hiện có trên 110 ngàn hecta rừng và đất lâm nghiệp, chiếm hơn 68% diện tích tự nhiên toàn huyện, trong đó xã Ia RSai là địa phương có diện tích rừng tự nhiên khá lớn (trên 10 ngàn ha), và là một trong 4 địa phương trọng điểm dễ gây ra cháy rừng. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời triển khai có hiệu quả các phương án PCCCR nên thời gian qua trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng cháy rừng. Hiện nay, mỗi thôn buôn của xã đều có một tổ xung kích PCCCR rừng, với hơn 200 người tham gia. Các tổ xung kích thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, phát dọn đường băng cản lửa, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ.

Anh Hiao Thuyên, Thôn trưởng buôn E Kia, xã Ia RSai, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Ban QLR đã phối hợp với thôn buôn để làm công tác PCCCR, khi gặp trường hợp cháy rừng là huy động bà con trong tổ, nếu đột xuất quá thì mỗi tổ có từ 10 đến 15 người tham gia. Trong buôn có 4 tổ lúc nào cũng sẵn sàng để triển khai nhanh”.

Cùng với việc tăng cường tuyên truyền về PCCCR, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa còn triển khai cho các đơn vị chủ rừng và lực lượng Kiểm lâm phụ trách địa bàn, diễn tập PCCCR tại chỗ, tăng cường kiểm tra công tác PCCCR tại các địa phương. Hạt cũng chỉ đạo các chủ rừng, địa phương dọn phát cây bụi để giảm vật liệu dễ gây cháy, nhất là tại các khu vực rừng trồng có nguy cơ cháy cao.

Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Trưởng ban BQLRPH Nam Sông Ba, huyện Krông Pa, Gia Lai trao đổi: “BQLRPH Nam Sông Ba thành lập năm 2016, quản lý trên 20 ngàn ha rừng. Trong công tác PCCCR ban đã xác định phòng là chính, còn chữa cháy rừng ban đã xây dựng theo phương châm 4 tại chỗ; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý thực bì trong khi làm nương rẫy không để cháy lan”.

Đang là cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn huyện Krông Pa là rất lớn. Với việc tăng cường kiểm tra, lập phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ” và “4 nhất”, Krông Pa đang huy động toàn lực sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Tuy nhiên, phương tiện tại chỗ của các chủ rừng hiện còn khá sơ sài, chủ yếu là dao rựa, bàn dập nên gặp nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy rừng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng ban QLRPH Ia RSai, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Hiện nay phương tiện và công cụ chữa cháy rừng còn khá thô sơ. Địa hình dễ cháy lại nằm xa khu dân cư, xa nguồn nước nên công tác PCCCR gặp nhiều khó khăn, do đó đơn vị đề xuất cấp trên đầu tư trang thiết bị tốt hơn để nâng cao công tác PCCCR”.

Tây Nguyên đã và đang bước vào cao điểm của mùa khô, việc huyện Krông Pa tích cực chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp PCCCR là việc làm cực kỳ cần thiết, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác PCCCR trên địa bàn mùa khô 2018 – 2019./.

Quốc Anh,  Minh Trí

 

Trả lời