Huyện Krông Pa có tuyến Quốc lộ 25 và đường Đông Trường Sơn đi qua. Bên cạnh đó, là huyện vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khá đông, trình độ dân trí còn thấp nên tình trạng mất an toàn giao thông luôn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
Lực lượng chức năng nhắc nhở để người tham gia giao thông nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng CSGT công an huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Với nhiều hình thức tuyên truyền như bằng pa nô, băng rôn, hình ảnh, clip hay các bài nói chuyện với học sinh ở trường học. Qua đó, giúp nhiều người dân và học sinh nắm được các quy định của Luật giao thông đường bộ, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân được tăng lên.
Anh Phan Nhật Tu, người dân TDP 9 – Thị trấn Phú Túc -huyện Krông Pa nói: “Khi tham gia giao thông thì tôi cũng chấp hành đầy đủ điều luật của luật giao thông, đưa đầy đủ giấy tờ, mũ bảo hiểm, và đi đúng tốc độ của luật giao thông đã quy định”.
Cùng với việc xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện Krông Pa thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở những sai phạm để người tham gia giao thông nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn.
Ông Ksor Brui, người dân Buôn BLuk-xã Phú Cần – huyện Krông Pa nói: “Gia đình mình đi làm rẫy chỉ đội mũ bảo hiểm thôi. Nay được các chú công an giải thích khi đi xe máy chỉ đội mũ thôi thì chưa đủ mà phải thực hiện nhiều quy định khác nữa như mang đầy đủ các giấy tờ xe máy, bằng lái xe, lái xe không uống nhiều rượu….”.
Những năm qua, tuyến Quốc lộ 25, đường Đông Trường Sơn và các tuyến đường liên thôn, liên xã được đầu tư nâng cấp, mở rộng kéo theo đó là tình trạng mất TT ATGT gia tăng. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự… Bên cạnh đó. lực lượng CSGT huyện còn phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng các tuyến giao thông để hoạt động phi pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Tuy vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người và bị thương 3 người, so với năm 2014, tăng 01 vụ, giảm 01 người chết và tăng 02 người bị thương; số vụ va chạm xảy ra 9 vụ bị thương 19 người.
Trung tá Hoàng Duy Hiền, Đội trưởng đội CSGT công an huyện Krông Pa cho biết: “Đứng trước tình trạng trên, đội CSGT đã tham mưu cho lãnh đạo công an huyện xây dựng nhiều KH đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện, như KH kết hợp với lực lượng khác tham gia tuần tra kiểm soát. Chúng tôi tập trung vào các đối tượng điều khiển sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm…”
Trong thời gian tới Công an huyện Krôngpa tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Giao thông đường bộ, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: Số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, với việc mật độ phương tiện xe ô tô, mô tô và các loại phương tiện khác lưu thông trên địa bàn huyện ngày càng tăng thì ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng, người tham gia giao thông cần phải nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, có như vậy thì tai nạn giao thông mới được giảm thiểu và kiềm chế./.
Ngô Thu-Sơn Trung ( Đài TT-TH Krông Pa)