Krông Pa sẵn sàng cho năm học mới

Cập nhật 27/8/2015, 09:08:26

 Là huyện vùng khó, năm học mới này, huyện Krôngpa vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách phía trước, nhưng với quyết tâm nâng cao chất lương giá dục, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2015– 2016 được huyện Krông Pa tích cực triển khai, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học của giáo viên, học sinh trong toàn huyện.

 

Năm học 2015 – 2016, huyện Krông Pa đón trên 19 ngàn học sinh ở các bậc mầm non, tiểu học và THCS. Sau khi kết thúc năm học 2014 – 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các trường tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy học của nhà trường. Theo đó,  một số trường học trong huyện bị xuống cấp đã được tiến hành sửa chữa, nâng cấp để đáp ứng cho công tác dạy, học trong năm học mới này.

Trường THCS xã Lương Thế Vinh là một trong những đơn vị cũng được nâng cấp trường, lớp học để đáp ứng các tiêu chí trong lộ trình đạt trường chuẩn quốc gia trong năm học tới. Được biết, năm học mới này trường được ngành và các cấp quan tâm đầu tư xây dựng thêm 4 phòng thuộc các bộ môn thực hành với kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

Thầy Võ Quốc Hải, Phó hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh-huyện Krông Pa nói:

 “Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã chủ động cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên tập trung tu sửa lại toàn bộ hệ thống bàn ghế  đã bị hư hỏng để chuẩn bị cho các em học thật tốt. Hướng phấn đấu của nhà trường năm nay tiếp tục đưa ra 2 tiêu chí là duy trì sĩ số đạt 100% và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đội ngũ học sinh giỏi càng ngày càng cao. Và mục tiêu lớn là sẽ phấn đấu đạt chuẩn cấp độ I trong năm học 2015-2016” .

Năm học này, Trường Tiểu học Tô Na xã Ia Rsươm cũng được đầu tư 5 tỷ đồng để xây dựng nhà hiệu bộ và 8 phòng học 2 tầng khang trang. Đây là trường có cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng trong những năm gần đây. Ngoài ra, ngành cũng trang bị thêm 5 phòng học vi tính, đóng mới 250 bộ bàn ghế học sinh, mua sắm thêm máy chiếu đa năng, máy pho-to-cop-py và nhiều thiết bị hỗ trợ dạy học khác. Ước tính tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 18 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục cho các trường, Phòng GD & ĐT huyện cũng chủ động lập kế hoạch và phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng hè về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ giáo viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm dạy học, đồng thời bổ sung những kiến thức mới phục vụ cho công tác giảng dạy trong năm học mới 2015 – 2016 đạt kết quả cao nhất.

Để chuẩn bị cho năm học mới thì ngành đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 16 phòng học và phòng chức năng cũng như là một số hạng mục công trình khác. Đồng thời cũng tiến hành sữa chữa một số phòng học. Bên cạnh đó cũng đã tham mưu cho các cấp đầu tư  một số trang thiết bị. Cụ thể là trang bị thêm 5 phòng học vi tính cho các đơn vị trường học phổ thông, bàn ghế học sinh cũng như trang thiết bị khác phục vụ cho việc dạy và học. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học.

“Tuy nhiên vẫn còn thiếu một số giáo viên nhân viên, ngành cũng đang tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tiến hành hợp đồng trong khi chờ tuyển dụng”, thầy Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng Phòng GD &ĐT huyện Krông Pa nói.

Với sự quan tâm về mọi mặt của các cấp chính quyền, cùng với những kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và chuyên môn nghiệp vụ sẽ là cơ sở để Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krôngpa tiếp tục phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm học 2015-2016, đưa sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa ngày càng phát triển./.

 

 

 

Lê Thảo – Sơn Trung (Đài TT-TH Krông Pa)

Trả lời