Krông Pa quan tâm, đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số

Cập nhật 29/4/2022, 16:04:04

Krông Pa là huyện có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao, chiếm trên 70% dân số toàn huyện. Trong khi đó đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Do đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được địa phương đặc biệt quan tâm, chú trọng là tập trung đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số, thúc đẩy kinh tế – xã hội ở địa phương phát triển.

     Chồng mất sớm, một mình chị Ksor H’Poanh phải tần tảo sớm hôm để nuôi 2 con nhỏ và bố mẹ già. Những năm trước đây, gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn song được các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi để mua bò chăn nuôi. Chịu khó chăm chỉ làm ăn, vừa chăn nuôi, vừa trồng trọt và con cái lớn dần cũng đỡ đần bớt cho công việc nhà nên cuộc sống của gia đình chị đã bớt khó khăn, làm có của ăn, của để. Đến cuối năm 2021, gia đình chị đã thoát được hộ nghèo.

Chị Ksor H’Poanh, xã Phú Cần, huyện Krông Pa cho biết: “Trước đây thì gia đình rất khó khăn rồi có người giúp đỡ vay vốn ngân hàng chính sách 50 triệu đồng để mua 2 con bò;rồi vay thêm 20 triệu để làm nhà vệ sinh. Giờ thì gia đình không còn vất vả như ngày xưa”.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Krông Pa có 10.400 lượt hộ được vay vốn chính sách ưu đãi của Nhà nước với tổng dư nợ gần 427 tỷ đồng. Trong đó, tập trung chủ yếu là ở 3 chương trình tín dụng là hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, chiếm trên 60% tổng dư nợ. Để phát huy được hiệu quả vốn vay, các cấp, ngành, địa phương ở huyện Krông Pa còn thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, mô hình phát triển kinh tế để bà con học tập, làm theo.

Ông Lê Đức An, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Krông Pa nói: “Sau khi cho vay thì chúng tôi tiến hành kiểm tra nội bộ; cùng với đoàn thể các cấp kiểm tra sau khi cho vay và định hướng cho hộ vay sử dụng đúng mục đích. Bên cạnh đó thì hàng năm chúng tôi cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tập huấn kỹ thuật canh tác cho hộ vay để hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả hơn. Ngoài ra chúng tôi cũng phối hợp với các hội đoàn thể cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tổ nêu gương điển hình những hộ sản xuất giỏi để giúp các hộ vay học theo và sử dụng vốn có hiệu quả hơn”.

Bên cạnh đó, huyện Krông Pa còn tập trung hỗ trợ cây, con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới của các cây trồng chủ lực ở địa phương vào canh tác giúp nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích. Đồng thời, đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng cơ sở phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, đời sống của người dân có nhiều thay đổi; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo ở huyện Krông Pa vẫn chưa thật sự bền vững và cần có những giải pháp căn cơ, nhất là giảm nghèo  trong vùng dân tộc thiểu số.

Ông Hồ Văn Thảo, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cho biết: “Số liệu giảm nghèo thì nhanh song tính bền vững thì thấp, tái nghèo nhiều. Cho nên định hướng hiện nay của huyện thì vẫn dựa vào nông nghiệp để thoát nghèo vì huyện đây người dân chỉ dựa vào nông nghiệp để thoát nghèo. Mà để làm được việc đó thì phải tập trung các nguồn lực, kể cả nguồn vốn dự án của nước ngoài thì tập trung hết đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho người dân. Ở đây là hỗ trợ về giống, con vật nuôi, nước tưới, phân bón và các chính sách hỗ trợ khác từ các chương trình mục tiêu thì huyện tập trung ưu tiên giải quyết cho người dân tộc thiểu số tại địa phương làm sao giảm nghèo nhưng phải bền vững”.

Theo thống kê, đến cuối năm 2021 toàn huyện Krông Pa còn 3.630 hộ nghèo theo tiêu chí nghèo giai đoạn 2021- 2025, chiếm tỷ lệ gần 18%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 91%. Trước mắt, trong năm 2022, huyện Krông Pa phấn đấu vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo được giao là 3,11%; riêng trong vùng dân tộc thiểu số giảm 4% trong tổng số 3.315 hộ nghèo./.

 Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời