Krông Pa – Người dân phát triển diện tích mỳ vượt quy hoạch

Cập nhật 21/12/2015, 09:12:55

   Theo kế hoạch đến năm 2020, huyện Krông Pa sẽ phát triển và duy trì diện tích cây mỳ ở khoảng 8.500ha. Tuy nhiên trong điều kiện thực tế hiện nay, diện tích này luôn được người dân phát triển vượt quy hoạch lên mức từ 17.000 đến 20.000ha. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển của các loại cây trồng khác, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với bà con nông dân.

   Đã bước vào vụ thu hoạch mỳ, song hiện nay có khoảng 3 /4 diện tích mỳ tại Krông Pa hàng ngày vẫn đợi thương lái đến thu mua…..

   Không đủ tiền để trang trải cuộc sống, gia đình anh Rơ Châm Viên chấp nhận bị ép giá khi bán 1,4ha mỳ với giá 1.350 đồng/1kg tươi cho các thương lái, trong khi các nhà máy chế biến mỳ tại địa phương thu mua từ 1.500 đồng đến 1.750 đồng/1kg tươi nhưng phải có lộ trình. Do ít chăm sóc nên 1,4ha mỳ của gia đình anh cũng chỉ đạt hơn 20 tấn/1ha, sau khi trừ chi phí, gia đình anh cũng chỉ thu về khoảng 10 triệu đồng.

   Anh Rơ Chăm Viên – Buôn Ơi Khẩm, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa:"Thu hoạch xong thì mình sẽ cày đất, để một thời gian thì gia đình sẽ trồng lại mỳ. Khi làm mà thiếu tiền thì mình sẽ vay vượn tiếp để làm, cuối vụ mình sẽ trả cho người ta….."

   Sẵn sàng bị thương lái ép giá nhưng người dân tại Krông vẫn chấp nhận phát triển bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng. Theo đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Krông Pa cho biết: Sở dĩ dẫn đến tình trạng này là do người dân còn hạn chế trong việc tiếp cận với khoa học kỹ thuật, trong khi cây mỳ là loại cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, ít tốn công chăm sóc và có khả năng chịu hạn tốt.

   Ông Kpă Thành – Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Pa:"Người nông dân gieo trồng đạt và vượt mức kế hoạch như thế này thì nó có thể phá vỡ diện tích của các loại cây trồng khác. Tuy nhiên phần thu được ở mức đạt và vượt kế hoạch này thì vẫn đảm bảo cho người dân có nguồn thu tại chỗ. Đảm bảo cho các cơ sở thu mua, chế biến. Phần còn lại thì người dân có thể chế biến thành mỳ khô để lưu trữ trong kho một thời gian rồi xuất bán khi giá hợp lý. "

   Giá cả được xem là then chốt để người dân làm thước đo trong phát triển cây trồng phù hợp. Tuy nhiên có một nghịch lý đối với việc phát triển diện tích cây mỳ tại Krông Pa, đó là dù tại địa phương có hẳn một nhà máy chế biến mỳ, sẵn sàng thu mua nông sản cho người dân. Nhưng đổi lại người dân lại ít đăng ký với nhà máy để bán vì lo phiền hà về thủ tục đăng ký, cho nên họ sẵn sàng tìm tới các thương lái và chấp nhận bị ép giá, miễn là bán được mỳ. Chính điều này buộc người dân vào khâu bị động và tự tìm tới rủi ro khó lường. Và dù diện tích mỳ hiện nay địa phương có phát triển vượt quy hoạch nhưng xem ra thiếu bền vững…../.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời