Krông Pa ngăn chặn sử dụng củi rừng để sấy thuốc lá

Cập nhật 27/3/2020, 08:03:39

Cứ đến vụ thu hoạch thuốc lá, tình trạng người dân lén lút vào rừng chặt củi, vận chuyển trái phép về để sấy thuốc lại diễn ra phức tạp tại các địa phương phía Đông Nam tỉnh Gia Lai. Để ngăn chặn tình trạng này, ngay khi bước vào vụ thu hoạch năm nay, ngành chức năng, chính quyền các địa phương bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Phóng sự ghi nhận tại huyện Krông Pa, địa phương có số lò sấy thuốc nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Những lò sấy thuốc lá tại huyện Krông Pa mọc lên san sát, nhà ít thì một lò, nhà nhiều thậm chí có đến vài 3 lò. Và khi bước vào vụ thu hoạch thuốc lá, các lò sấy này đều hoạt động hết công suất cả ngày lẫn đêm.

Qua ghi nhận, thay vì sử dụng củi rừng để sấy thuốc như những năm trước, vụ này, người dân tại huyện Krông Pa đã chuyển đổi sang nhiều nguồn củi khác nhau. Việc làm này đã tiết kiệm được một khoản chi phí vài trăm nghìn đồng/ 1 lần sấy thuốc so với việc mua củi rừng về đốt.

Anh Hoàng Văn Nguyện – Buôn Luk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Giờ dùng củi điều, củi cà phê và củi chấu mua về để sử dụng thôi, giờ ít người sử dụng củi rừng lắm”.

Ông Kpă Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cần, Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Xã thường xuyên phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, trực tiếp là cán bộ phụ trách địa bàn đến tại hộ dân để tuyên truyền, vận động bà con ký cam kết không sử dụng củi rừng trong việc sấy thuốc lá”.

Để ngăn chặn tình trạng người dân sử dụng củi rừng để sấy thuốc lá mỗi khi bước vào vụ thu hoạch, thời gian qua, ngành chức năng và chính quyền địa phương huyện Krông Pa đã thành lập nhiều tổ công tác bám nắm địa bàn vừa để tuyên truyền, vừa kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chính nhờ sự chủ động trong công việc, ngay trong những ngày đầu tháng 3.2020, Hạt Kiểm lâm huyện đã phát hiện 4 vụ cất giữ củi rừng trái phép và thu giữ 16 sitter củi gần các lò sấy thuốc lá tại các xã: Ia Dreh, Chư Răng, Chư Ngọc và Ia Mlah.

Ông Trương Quốc Dụng – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Tiếp tục chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho lãnh đạo UBND các xã chỉ đạo lực lượng của xã đi kiểm tra, tái kiểm tra để vừa phát hiện, tuyên truyền và ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hộ cố ý sử dụng củi rừng tự nhiên, bất hợp pháp để sấy thuốc lá”.

Với 461 lò sấy thuốc lá đang hoạt động hết công suất, huyện Krông Pa là địa phương có số lượng lò sấy nhiều nhất tỉnh Gia Lai. Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng sử dụng củi rừng trái phép đòi hỏi ngành chức năng, chính quyền các địa phương quyết liệt hơn nữa và xử nghiêm các hành vi cố tình vi phạm pháp luật./.

Đoàn Bình, Minh Trí

 

Trả lời