Krông Pa: Lan tỏa phong trào nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật 14/9/2020, 08:09:15

Phong trào nhận đỡ đầu học sinh được ngành GD&ĐT huyện Krông Pa duy trì thực hiện được hơn 10 năm nay. Với đặc thù của địa phương là có hơn 70% học sinh DTTS, nhiều em đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đìnhkhó khăn. Từ khi thực hiện phong trào nhận đỡ đầu học sinh, nhiều trường học đã thực hiện rất tốt việc duy trì sĩ số học sinh đến trường.

Những năm đầu thực hiện phong trào nhận đỡ đầu học sinh ở các trường học trên địa bàn huyện Krông Pa mới chỉ được thực hiện ở cán bộ đảng viên và những người quản lý. Tuy nhiên, chỉ sau đó 2 năm, tức là năm 2009 phong trào đã lan tỏa trong toàn thể giáo viên và nhân viên các trường học. Không đơn thuần giúp đỡ về vật chất, mà tùy theo hoàn cảnh của mỗi em mà các thầy cô giáo nhận giúp đỡ bằng nhiều hình thức như hỗ trợ quần áo, sách vở, động viên tinh thần học tập hoặc tự nguyện dạy phụ đạo cho các em ở những môn học yếu, kém.

Em Rơ H’ Châm, HS lớp 8A, Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện Krông Pa bày tỏ: “ Trong những năm học qua và đầu năm học này, nhờ sự quan tâm động viên của các thầy cô, sự hỗ trợ tinh thần vật chất của các đoàn thể em đã yên tâm học tập”.

Trong hơn 11 năm qua, huyện Krông Pa đã có trên 8 ngàn lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận giúp đỡ cho khoảng 10 ngàn lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Để phong trào có hiệu quả ngay từ đầu năm học, các trường đã nắm bắt hoàn cảnh của từng học sinh. Trên cơ sở đó, mỗi giáo viên sẽ nhận đỡ đầu cho các em trong suốt năm học.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Phúc, Trường THCS Lý Tự Trọng, huyện Krông Pa cho biết: “Ngay từ đầu năm học bản thân tôi đã được sự phân công của Ban giám hiệu nhận đỡ đầu học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân tôi cũng như những đồng nghiệp khác đã luôn gần gũi, động viên giúp đỡ các em học sinh để các em cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Đặc biệt, phong trào nhận đỡ đầu học sinh được ở huyện Krông Pa được thực hiện ở tất cả các cấp học. Điều này đã góp phần trong công tác duy trì sĩ số học sinh hàng năm toàn ngành đạt trên 99%.

 Ông Chu Sỹ Lin, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Krông Pa cho biết: “Về phong trào nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong 5 năm qua hơn 5100 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nhận đỡ đầu gần 9 ngàn lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Về hiệu quả các em được hỗ trợ thường xuyên, kịp thời, thiết thực đã giúp cho các em có điều kiện tham gia học tập đầy đủ hơn, góp phần nâng cao chất lượng và duy trì sĩ số học sinh”.

Phong trào thi đua đỡ đầu học sinh học lực yếu, có hoàn cảnh khó khăn đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần duy trì sĩ số. Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh khá, giỏi hàng năm đạt trên 45%. Số lượng học sinh tham gia các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh ngày càng tăng. Đây là tiền đề để ngành GD&ĐT huyện Krông Pa đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chung tay cùng chính quyền địa phương hoàn thành tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới./.

Lệ Xuân,  Duy Linh, Sơn Trung (Krông Pa)

 

Trả lời