Krông Pa: Hơn 50 ha dưa hấu bị thiệt hại do ngập úng

Cập nhật 19/7/2023, 16:07:42

Ảnh hưởng của cơn bão số 1, trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có mưa to đến rất to và gây ra một số thiệt hại về hạ tầng cơ sở, sản xuất nông nghiệp của người dân. Trong đó, huyện Krông Pa là địa phương bị thiệt hại tương đối nặng với hơn 50 ha dưa hấu trái vụ bị ngập úng.

Mưa to, nước sông dâng cao đã khiến 1 ha dưa hấu vừa ra quả non của gia đình ông Phú trồng gần sông Ba bị ngập. Mặc dù đã huy động cả máy bơm nước để cứu cho ruộng dưa nhưng không khả thi và gần như bị thiệt hại hoàn toàn.

Ông Đặng Đình Phú – Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa bộc bạch: “Trời mưa to lắm, ruộng dưa của tôi đây là bị ngập hết; dưa mới chọn quả mà bị thối hết phải mang máy bơm ra hút nước đi mà không kịp. Về thiệt hại thì đã đầu tư vào đây là gần 100 triệu đồng.”

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn trong những ngày qua đã làm cho toàn bộ diện tích dưa hấu trái vụ là hơn 52 ha của 71 hộ dân ở huyện Krông Pa bị thiệt hại. Trong đó, diện tích bị thiệt hại trên 70% là hơn 16 ha; thiệt hại từ 30 đến 70% là 36 ha. Diện tích dưa chủ yếu là của người dân trồng dọc bờ sông Ba trên địa bàn xã Phú Cần. Trong đó, có khoảng 7 ha gần cho thu hoạch, còn lại đang trong giai đoạn quả non.

Ông Nguyễn Văn Thái –  Xã Phú Cần, huyện Krông Pa nói: “Mấy ngày mưa to thì dưa nhà tôi trồng được 1 tháng rồi thì bị ngập thối, thiệt hại khoảng 60% vì bị thối dây hết. Cũng mong Nhà nước hỗ trợ được phần nào.”

Ông Võ Ngọc Châu – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Pa cho biết: “Phòng NN&PTNT huyện đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động người dân nạo vét kênh mương thoát nước để giải cứu ruộng dưa; đối với những diện tích đã gần chín thì thu hoạch bán để giảm thiệt hại. Qua đây cũng đề nghị các xã khuyến cáo người dân không nên tự phát trồng trái vụ vì đây là diện tích trồng trên cánh đồng thường xuyên bị ngập vào mùa mưa.”

Theo tổng hợp ban đầu, tổng thiệt hại trên cây dưa hấu ở huyện Krông Pa là khoảng 3,7 tỷ đồng. Địa phương cũng đã có thống kê cụ thể diện tích của từng hộ dân để có hướng đề nghị các cấp hỗ trợ, giúp người dân khôi phục sản xuất

Đức Hải – Sơn Trung

Trả lời