Krông Pa – Hàng chục héc ta sắn bị bệnh khảm lá vi rút

Cập nhật 05/10/2018, 16:10:42

Theo báo cáo mới nhất của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pa, hiện trên địa bàn đã xuất hiện bệnh khảm lá vi rút trên cây sắn với diện tích khoảng hơn 10 ha. Đây là dịch hại mới, lần đầu tiên xuất hiện ở địa phương, lây lan khá nhanh và hiện chưa có thuốc đặc trị khiến người dân hết sức lo lắng.

Gia đình ông Nay Lanh ở buôn Nai, xã Ia Dreh có 09 sào sắn đang bị bệnh khảm lá vi rút. Cây sắn có hiện tượng xoăn lá, đốm vàng và lây lan nhanh.

Ông Nay Lanh nói:   “Gia đình mua  bán dạo trên đường có giống trồng dính mầm bệnh cây. Khi phát hiện là khảm lá không phải con rầy nâu, hay rầy đen không phải bị con rầy gây ra. Cán bộ BVTV cũng kiểm tra họ nói mình không có thuốc nào mà trị khảm lá do vi rút gây ra nó trực tiếp tại trong gốc, gia đình cũng chịu. ”.

Còn gia đình chị Huỳnh Thị Lâm Oanh ở Tổ dân phố 9, thị trấn Phú Túc xuống giống 4 ha sắn từ tháng 4 năm nay. Thời gian gần đây, gia đình phát hiện một nửa diện tích cây sắn bị nhiễm bệnh lạ, lá vàng, củ không phát triển được. Đây là loại bệnh chưa từng gặp từ trước đến nay khiến cho gia đình chị rất lo lắng.

Chị Oanh  cũng cho biết: “Một nửa của nhà chết giống tự làm mấy năm rồi chết xong mua lại giống họ bán xe trồng xong bệnh như vậy lên rồi xoắn lá vàng rụng hết rồi mưa xuống. Hỏi trạm BVTV thì không có thuốc phải đi lên Ayun Pa mua về vãi rồi cũng bị lên lại”.

Theo thống kê sơ bộ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pa, hiện trên địa bàn đã có hơn 10 ha sắn bị nhiễm bệnh khảm lá vi-rút. Tập trung chủ yếu ở các xã Chư Gu, Ia Rmok, Đất Bằng, thị trấn Phú Túc. Bệnh gây hại xuất hiện trên các giống KM419 và HL-S11. Do chưa có thuốc đặc trị, nên ngoài việc quản lý tốt nguồn giống, biện pháp tối ưu hiện nay là tiêu hủy những diện tích đã nhiễm bệnh, không để lây lan; đồng thời tăng cường tiêu diệt bọ phấn trắng là loài vật trung gian chích hút truyền bệnh.

Ông Trịnh Thanh Khiết, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Pa cho biết: “Căn cứ vào hướng dẫn của ngành chuyên môn những rẫy mì nào bị khảm lá do vi rút nếu trên 70% vận động bà con tiêu hủy, đám nào bị dưới 70% duy trì thu hoạch hết rồi tuyên truyền sang năm sau diện tích đất bị khảm lá chuyển sang cây trồng khác. Những đám nào số lượng ít tuyên truyền bà con nhổ bỏ các cây tránh lây lan cây khác tiếp tục theo dõi lây lan trên diện tích”.

Sắn là một trong những loại cây trồng chủ lực của huyện Krông Pa, do đó sự xuất hiện và lây lan của bệnh khảm lá vi rút đang gây nhiều bất lợi cho nguồn thu nhập của bà con. Nếu như bệnh khảm lá sắn không được khống chế kịp thời, thiệt hại đối với nông dân là rất lớn./.

Ngô Thu, Quang Ngọc

Trả lời