Theo thống kê của BHXH huyện Krông Pa, toàn huyện có trên 94,8% học sinh tham gia BHYT và chỉ còn khoảng 1.000 học sinh chưa tham gia. Mặc dù tỷ lệ học sinh chưa tham gia BHYT tương đối thấp so với số lượng học sinh toàn huyện, thế nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến công tác tuyên truyền, vận động số học sinh còn lại tham gia BHYT ở các trường hiện gặp không ít khó khăn.
Trường Tiểu học xã Uar, huyện Krông Pa có trên 80% là học sinh người đồng bào DTTS, trong đó có 438 em học sinh được nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT, còn lại 176 em được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, chỉ mới có 4 em đóng BHYT học sinh.
Được biết, hoàn cảnh kinh tế gia đình học sinh tại trường đa phần còn nhiều khó khăn. Những năm học qua, việc vận động học sinh tới trường, duy trì sĩ số luôn được các thầy cô quan tâm. Vào thời điểm thu hoạch mì, thuốc lá có lớp chỉ có 5,6 em đi học. Việc duy trì sĩ số đã khó, việc vận động học sinh tham gia BHYT lại càng khó hơn.
Cô Huỳnh Thị Định – Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Uar, huyện Krông Pa nói: “Nhà trường cũng đã tuyên truyền trong họp phụ huynh đầu năm cũng như các buổi họp ở thôn, buôn. Tuy nhiên, đa số người dân ở đây còn rất nghèo thì vậy cũng rất là muốn mua nhưng về kinh tế khó khăn nhà trường cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền.”
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Phú Cần, huyện Krông Pa thuộc vùng 1. Mặc dù nhà trường có trang bị Phòng Y tế cũng như ký hợp đồng với Trạm Y tế xã để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; thế nhưng hiện tại, vẫn còn 235/ 671 học sinh chưa tham gia BHYT.

Cô Lê Thị Nghiêm – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Phú Cần, huyện Krông Pa cho biết: “Xuất phát từ nguyên nhân là trường có hơn 75% học sinh là con, em người đồng bào DTTS. Đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nhiều phụ huynh nhận thức họ chưa cao, đặc biệt là sự quan tâm đến với con em mình cũng như nhận thức vài trò quan trọng của BHYT đối với sức khỏe của con em mình chưa thực sự thấu đáo.”
Toàn huyện Krông Pa có hơn 18.200 học sinh từ bậc TH đến THPT thuộc diện phải tham gia BHYT học sinh. Đến nay đã có trên 17.281 học sinh tham gia BHYT. Điều đáng quan tâm là trong số học sinh tham gia BHYT thì có hơn 13.700 em được nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.
Hiện các trường học, nhất là các trường có đông học sinh là người DTTS gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động các em tham gia BHYT. Bởi ngoài lý do hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì nhiều gia đình có tâm lý đã quen được Nhà nước hỗ trợ cấp BHYT.
Ông Nguyễn Mậu Thiền – Giám đốc BHXH huyện Krông Pa thông tin: “Thời gian tới, BHXH huyện tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp của các đơn vị trường học, Phòng GD&ĐT trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền vận động cũng như là thực hiện các giải pháp đảm bảo BHYT học sinh, trong đó có việc trích quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời. Phối hợp với Trung tâm Y tế thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh trên địa bàn. Đồng thời, vận động các MTQ ủng hộ cho BHYT học sinh để nâng cao tỷ lệ hơn so với trước.”
Hiện nay, ngoài tổ chức tuyên truyền tại trường học và các buôn, làng, BHXH huyện Krông Pa vận động học sinh cố gắng tham gia BHYT theo tháng, theo quý thay vì đóng theo năm. Như vậy vừa giảm được kinh phí đóng lại đảm bảo công tác y tế học đường và BHYT học sinh. Lứa tuổi học sinh nhiều hiếu động, dễ xảy ra các tai nạn thương tích ngoài ý muốn, do vậy việc học sinh tham gia BHYT là điều hết sức cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe của các em./.
Linh Chi – Ksor Tuối