Krông Pa đẩy mạnh lai cải tạo đàn bò

Cập nhật 05/4/2017, 14:04:57

Hiện nay, huyện Krông Pa có đàn bò trên 60.000 con. Trong đó, tỷ lệ bò lai chỉ chiếm khoảng 20%; còn lại phần lớn đàn bò của huyện là giống bò cỏ địa phương có trọng lượng, vóc dáng nhỏ, dẫn đến tỷ lệ thịt đạt thấp, nên hiệu quả kinh tế không cao, chưa tương xứng với tiềm năng.

Chính vì thế mà những năm qua, từ nguồn vốn của các chương trình, dự án, huyện Krông Pa đã đẩy mạnh việc lai cải tạo đàn bò trên địa bàn bằng mô hình phát triển chăn nuôi bò lai tại hộ gia đình. Trong 2 năm, 2015, 2016, với tổng số tiền trên 850 triệu đồng, gồm: vốn Sở Khoa học công nghệ 650 triệu và nhân dân đóng góp trên 200 triệu, huyện Krông Pa đã tiến hành mua và cấp 22 con bò giống (11 bò cái sinh sản và 11 con bò đực giống) cho 11 hộ ở thị trấn Phú Túc và xã Phú Cần. Trong đó: 5 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ 100% con giống, còn lại 6 hộ người Kinh được hỗ trợ 50% đối với bò cái sinh sản và 100% đối với bò đực giống. Ngoài ra, các hộ tham gia mô hình còn được hỗ trợ trồng 1 sào cỏ và máy băm thức ăn. Các hộ được chọn triển khai mô hình là những hộ có kinh nghiệm trong chăn nuôi và phải có ít nhất 3 con bò cái giống địa phương.

Theo đánh giá, bước đầu mô hình có tính khả thi cao; số bò được cấp sinh trưởng, phát triển tốt và đã sinh sản được 5 con bê lai; riêng bò đực giống đã phối được cho hàng chục con bò cái ở các vùng lân cận.

Đức Hải, Đặng Trà

Trả lời