Trong những năm qua, với sự chung sức đồng lòng của lãnh đạo huyện và toàn thể nhân dân, Krông Pa đã phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, tranh thủ các chính sách đầu tư, hỗ trợ của nhà nước. Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ nông nghiệp nông dân và nông thôn đã phát huy hiệu quả, từng bước thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Nông dân Krông Pa thu hoạch mì.
Krông Pa là một huyện nghèo của tỉnh, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các cây trồng ngắn ngày như: mỳ, bắp, lúa, mía, rau màu… Trong khi đó, trình độ canh tác cũng như việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của người dân trên địa bàn chưa cao, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
Đặc biệt, người dân vẫn chưa tiếp cận được với các loại giống mới, quen sử dụng giống địa phương, ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Vì vậy, chuyển dịch cơ cấu giống, cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất là giải pháp căn cơ được huyện ưu tiên thực hiện hàng đầu trong thời gian qua.
Trò chuyện với ông Kpă Dêl-Buôn Chính Đơn 2, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, ông nói: "Giống đây mình trồng là giống lai ngon hơn giống cũ, hạt nó tốt hơn. Vụ sau coi giống đây nó tốt là mình phải trồng tiếp đây luôn”.

Mô hình trồng giống lúa lai.
Năm 2014, từ nguồn vốn ngân sách huyện Trạm khuyến nông huyện đã triển khai thực hiện 6 mô hình trồng mỳ có tưới nước, mô hình vỗ béo bò và trồng cỏ VA06; ươm cây điều ghép; thâm canh lúa lai TN15, thâm canh lúa thuần giống TH6, Mô hình nuôi heo tập trung kết hợp hầm Bioga các xã Chư Ngọc, Ia Mlah, Ia Rsai, Chư Gu, Chư Rcam, Phú Cần và thị trấn phú túc.
Qua đó đã tiến hành tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho 220 lượt nông dân, giúp nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, sử dụng cơ cấu giống hợp lý; các mô hình nông nghiệp phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai và tập quán sản xuất của bà con nông dân. Các mô hình này đã được chuyển giao, ứng dựng khoa học vào sản xuất đạt kết quả tốt.
Qua trò chuyện ông Nguyễn Văn Hưởng-Thôn Đông Hưng-xã Phú Cần-huyện Krôngpa tâm sự: "Đưa đến chương trình vỗ béo bò, đại diện gia đình cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thực hiện chương trình áp dụng kỹ thuật nuôi bò nên bò nhà tôi có phần phát triển. Nhưng thói quen của người dân địa phương chăn thả tự do, nguồn ăn phụ thuộc vào thiên nhiên. Mong chương trình nhân rộng ở địa phương khác nữa"
Ngoài ra, trong năm 2014, từ các chương trình, dự án khác, huyện Krông Pa đã tập trung đầu tư xây dựng các mô hình nông nghiệp như nuôi cá lồng thương phẩm, xây dựng thương hiệu thuốc lá Krông Pa.
Các chương trình dự án này triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả, giúp nông dân kịp thời nắm bắt những tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất….

Mô hình chăn nuôi bò lai.
Đặc biệt để tạo một nền nông nghiệp bền vững có hiệu quả cao, huyện cũng đã chuyển giao kỹ thuật lai hóa đàn bò, đàn dê, tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Từng bước góp phần vào việc phát triển đàn bò của địa phương tăng về số lượng và nâng cao chất lượng.
Trao đổi với chúng tôi ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Pa cho biết: Huyện đã triển khai tốt các công trình thủy lợi để mở rộng dện tích lúa nước ở các công trình thủy lợi và các khu vực có nước mạch cũng được khai thác để sản xuất diện tích lúa nước, việc quan tâm đầu tư để xây dựng các mô hình sản xuất cũng được huyện quan tâm để mà đầu tư các nguồn vốn chuyển giao kỹ thuật đào tạo nghề cho nông dân xây dựng các mô hình sản xuất các cây gắn với sản lượng lớn của huyện ví dụ mô hình thâm canh các lúa có năng xuất cao và các mô hình chăn nuôi và vỗ béo bò trồng cỏ chăn nuôi bò nhờ vậy trình độ nông dân được nâng lên trong vấn đề canh tác và duy trì được năng xuất và sản lượng nông sản.
Tổng diện tích cây trồng của huyện năm 2014 là trên 42.100 ha, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2013; sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 37 ngàn tấn, tăng hơn nhiều so với những năm trước.
Trong tương lai không xa, với việc phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành, tin tưởng rằng huyện Krông Pa sẽ có một nền nông nghiệp bền vững, giúp bà con nông dân thoát đói giảm nghèo, vươn lên làm giào một cách chính đáng, cùng nhau đưa huyện Krông Pa cởi bỏ cái áo nghèo nàn, lạc hậu.
Đức Mạo – Sơn Trung (Krôngpa)