Krông Pa chú trọng nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

Cập nhật 25/8/2015, 13:08:29

 Krông Pa là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh Gia Lai, điều kiện phát triển kinh tế gặp rất nhiều hạn chế. Nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, những năm qua ngành nông nghiệp đã tập trung thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ. Đến nay, Krông Pa đã hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hoá tập trung, đồng thời gắn với công nghiệp chế biến.  

Đến nay diện tích gieo trồng toàn huyện ước đạt 43.000 ha; sản lượng lương thực ước đạt 38.000 tấn, tăng 26% so với năm 2010; Giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích tăng từ 17,56 triệu đồng/ha năm 2011 lên trên 20,44 triệu đồng/ha năm 2015. Krông Pa đã hình thành một số vùng chuyên canh trong sản xuất như: Sắn, Lúa, Thuốc lá, Mía…, đạt hiệu quả kinh tế cao, năng suất, chất lượng năm sau cao hơn năm trước.

Các nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp – nông thôn đã góp phần hình thành trong nhận thức của nông dân về cách nghĩ và cách làm mới. Nhờ đó góp phần tích cực thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho nông dân. Số hộ sản xuất kinh doanh giỏi ngày một tăng lên góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 50,43% năm 2011 giảm xuống còn 27,8% năm 2015.

Anh KPă Nai, Buôn Chính Đơn 2, xã Ia Mlá, huyện KrôngPa cho biết: “ Trước đây gia đình mình khó khăn nhưng những năm qua nhờ có đầu tư công trình thủy lợi mang lại nguồn nước dồi dào, bà con tận dụng để phát triển sản xuất lúa nước, phát triển chăn nuôi. Nhờ đó đời sống bây giờ cũng đã ổn định hơn. Bà con rất phấn khởi”.

Toàn huyện hiện có 10 công trình thủy lợi vừa và nhỏ. Huyện thực hiện tốt quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu, phòng chống hạn có hiệu quả. Năm 2010 diện tích tưới lúa nước là 2.390 ha đến năm 2015 tổng diện tích 4.000 tăng gần 70% so với năm 2010. Với những biện pháp tác động đồng bộ đó đã góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn 2010 – 2015 đạt 8,7%/năm.  

Từ khi có công trình thủy lợi Ia Mlá, phát triển kinh tế của xã có những khởi sắc rõ rệt. Bà con đã trồng lúa nước hai vụ để giải quyết vấn đề lương thực. Đặc biệt đã sử dụng nguồn nước phát triển các loại cây như mía, mỳ, trồng cỏ nuôi bò. Từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế của xã phát triển ổn định”,ông Vũ Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Ia Mlá, huyện KrôngPa nói.

Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Krông Pa đặt ra trong những năm tới là tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn; trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi và xây dựng nông thôn mới.

Ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Pa cho biết: “Đối với Krông Pa ít cây dài ngày, chủ yếu là cây hàng năm nên không cần phát triển theo mô hình cánh đồng mẫu lớn mà cần những mô hình nhỏ triển khai ở nhiều nơi để bà con dễ tham quan, học tập và áp dụng được. Việc chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nói chung thì Nhà nước cần tiếp tục đầu tư, hỗ trợ. Thứ ba là về quy hoạch phải có hướng mở để từng địa phương có sự chủ động. Tỉnh đã có quy hoạch nhưng theo tôi sau 5 năm cũng nên có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời để các cây trồng phù hợp gắn với việc chế biến”.

Với những định hướng phát triển trong những năm tới, sản xuất nông nghiệp Krông Pa hứa hẹn sẽ đạt được nhiều kết quả cao hơn, đảm bảo mục tiêu giảm tỷ trọng cơ cấu nông nghiệp nhưng giá trị sản xuất không ngừng được tăng cao hơn.

 

 

Hồng Uyên – Nhật Thành

Trả lời