Krông Pa chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử

Cập nhật 17/8/2024, 10:08:29

Huyện Krông Pa là vùng đất giàu truyền thống yêu nước. Nhiều địa danh, con người nơi đây gắn liền với phong trào đấu tranh cách mạng trong lịch sử dân tộc. Cho đến nay, huyện Krông Pa vẫn đang duy trì và thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử. Từ đó góp phần to lớn trong công tác giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong Nhân dân, nhất là đối với thế hệ hôm nay.

Những ngày tháng 8 lịch sử, về thăm lại nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên  ở Cheo Reo (huyện H2 trong kháng chiến chống Mỹ và huyện Krông Pa ngày nay), những người con của vùng đất anh hùng không khỏi xúc động, tự hào khi được nghe kể lại truyền thống cách mạng của quê hương trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng tại xã Đất Bằng.

Ông Rơ Ô Jiết – Phó Chủ tịch UBND xã Đất Bằng, huyện Krông Pa nói: “Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Krông Pa có ý nghĩa rất quan trọng, là niềm tự hào của người dân xã Đất Bằng. Hiện nay khu di tích là một trong những địa chỉ đỏ, góp phần cho thế hệ trẻ học tập và nghiên cứu về lịch sử.”

Krông Pa là vùng đất có truyền thống cách mạng lâu đời, gắn với nhiều giai đoạn, sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh và của đất nước. Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử trên địa bàn huyện rất được quan tâm; những chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật về bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử được tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân. Đặc biệt vào cuối năm 2023, khi Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ-Dliê Ya thuộc địa bàn xã Uar và xã Chư Drăng được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia càng tăng thêm niềm tự hào của người dân huyện Krông Pa nói riêng và người dân tỉnh Gia Lai nói chung về truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng.

Ông Vũ Mạnh Thường – Phó Chủ tịch UBND xã Chư Drăng, huyện Krông Pa trao đổi: “Xã rất vinh dự khi có 1 khu di tích quốc gia. Xã cũng lên kế hoạch bảo tồn và tuyên truyền cho thế hệ trẻ hiểu về giá trị khu di tích và đưa người dân đến khu di tích để tìm hiểu thêm về lịch sử.”

Cùng với việc bảo tồn các di tích lịch sử, công tác lập hồ sơ để đề nghị công nhận di tích được huyện Krông Pa đặc biệt quan tâm. Hiện nay huyện đang hoàn tất hồ sơ để đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích Đền thờ Tiền Hiền làng Phú Cần và mộ ông Phan Hữu Phàn tại thôn Thắng Lợi và buôn Thim, xã Phú Cần. Đền được xây dựng cách đây hơn 80 năm, ghi dấu lịch sử khai hoang lập làng của người Kinh ở phía Đông Nam tỉnh.

Anh Nguyễn Trung Thành – Xã Phú Cần, huyện Krông Pa nói: “Để tưởng nhớ ông Tiền Hiền là người Kinh đầu tiên lên khai hoang vùng đất này, hàng năm, cứ đến ngày 28-5 âm lịch, người dân trong xã lại cùng nhau tổ chức giỗ tưởng nhớ người có công khai hoang lập làng tại vùng đất Phú Cần.”

Ông Trần Như Lý – Phó Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Krông Pa cho biết: “Hằng năm, UBND huyện có chỉ đạo Phòng VH-TT phối hợp với các xã, thị trấn, các cơ quan khảo sát các di tích để trình UBND tỉnh công nhận di tích cấp tỉnh. Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có 1 di tích cấp tỉnh và 1 di tích cấp quốc gia. Về di tích tâm linh có đền thờ Tiền Hiền đang lập hồ sơ để cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mong muốn của người dân trên địa bàn huyện mong sớm được công nhận di tích.”

Di tích lịch sử là những di sản vô giá của các thế hệ đi trước trao truyền lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Vì thế, việc bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử trên địa bàn huyện Krông Pa đã thể hiện tinh thần yêu nước, sự biết ơn của thế hệ hôm nay đối với các bậc tiền nhân. Từ đó vun đắp những truyền thống tốt đẹp, đó là cội nguồn, đồng thời là sức mạnh nội sinh để phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Nhâm Dung – Minh Trung

Trả lời