Krông Pa chủ động phòng chống bệnh sởi

Cập nhật 16/4/2025, 15:04:17

Trước tình hình dịch sởi chưa được khống chế hoàn toàn, nhất là khi Gia Lai đã ghi nhận 01 trường hợp tử vong do mắc bệnh sởi, các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp phòng chống.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Krông Pa, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị cho trên 320 bệnh nhân mắc bệnh sởi, chủ yếu là trẻ em. Hầu hết bệnh nhân nhập viện đều chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh sởi.

 Anh Nay Thông – Buôn Chư Lũn, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa chia sẻ: “Bé nhà mình được 12 tháng. Bị sốt và uống thuốc không khỏi nên đưa vô bệnh viện thì bác sĩ nói bị bệnh sởi, bé mình chưa tiêm vắc xin phòng sởi.”

 Bác sĩ Trương Thanh Liêm – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pa cho biết: “Đa số bà con nhân dân rất là đồng tình trong việc tiêm phòng và tới điểm tiêm đúng thời gian quy định. Tuy nhiên có một vài hộ gia đình thì họ làm ăn ở rẫy ở xa thì trong quá trình vận động tuyên truyền họ về hơi muộn nên tiêm hơi muộn.”

Bệnh sởi chủ yếu lây theo đường hô hấp, qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua bàn tay bị ô nhiễm với các dịch tiết đường hô hấp có chứa mầm bệnh. Trẻ em chưa được tiêm vắc-xin sởi và những người không có miễn dịch với vi-rút sởi đều có thể bị mắc. Xác định được những nguyên nhân tiềm ẩn đó, ngành y tế đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, nhất là ngành giáo dục tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh thực hiện tốt việc đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh sởi và các biện pháp phòng tránh khác.

Y sĩ đa khoa Nguyễn Thị Hương – Nhân viên Y tế Trường Mầm non Bán trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa cho biết: “Bản thân là nhân viên y tế trường học thì tôi cũng chủ động phối hợp với trạm Y tế tổ chức tiêm chủng cho trẻ đạt 100%. Thứ 3 là thường xuyên theo dõi sức khoẻ cán bộ, giáo viên, học viên trong thời gian trẻ học tại trường để kịp thời phát hiện những trường hợp nghi mắc bệnh Sởi để thông báo đến Trạm Y tế thị trấn có biện pháp xử lý kịp thời.”

Cùng với đó, xác định môi trường tập thể là nơi tiềm ẩn nguy cơ lây lan dẫn đến bùng phát dịch bệnh sởi, nhất là trong điều kiện trẻ mầm non được học bán trú. Do vậy, công tác chỉ đạo để đảm bảo môi trường học tập, sinh hoạt an toàn cho trẻ được nhà trường chú trọng thực hiện.

Cô giáo Nguyễn Thị Đăng Ngọc – Hiệu trưởng Trường Mầm non Bán trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa trao đổi: “Tuyên truyền đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước, thứ 2 là các dụng cụ cá nhân của trẻ phải có kí hiệu riêng, đặc biệt là tạo môi trường bên ngoài và bên trong phòng học phải sạch sẽ, thông thoáng mát. Đến thời điểm hiện nay thì trường không có cán bộ, giáo viên và nhân viên bị mắc bệnh sởi.”

Theo dự báo, trong thời gian tới dịch bệnh sởi có xu hướng chung giảm, nhưng chưa dừng lại vì năm nay đang nằm trong chu kỳ quay lại của dịch bệnh, do vậy các địa phương đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng

Quốc Linh – Thanh Sáng

Trả lời