Theo dự báo, tình hình thời tiết từ nay tới hết năm 2021 còn những diễn biến phức tạp: mùa mưa kết thúc muộn, khả năng mưa to, kéo dài vẫn còn xuất hiện trong hai tháng (11 và 12); ảnh hưởng của các cơn bão còn lại trong năm sẽ đe dọa đến an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh. Là địa phương có nhiều công trình hồ, đập, lại nằm ở phía hạ du các con sông nên huyện Krông Pa đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thời tiết để chủ động ứng phó khi có tình huống thiên tai.

Hồ chứa Ia Mlah, huyện Krông Pa là công trình thủy lợi cấp 3 do Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai quản lý từ năm 2008. Hồ có dung tích hơn 54 triệu m3 nước. Lòng hồ và đầu mối công trình thuộc địa giới hành chính xã Ia Mlah và xã Đất Bằng, phía hạ du công trình gồm các xã: Ia Mlah, Đất Bằng, Chư Gu, Chư Ngọc, Phú Cần và thị trấn Phú Túc. Việc đảm bảo an toàn hồ có vai trò hết sức quan trọng đối với huyện Krông Pa. Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch và tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn hồ, đập nên trong những năm qua công trình này chưa để xảy ra mất an toàn, kể cả trong những mùa mưa bão. Mùa mưa 2021, hồ Ia Mlah có mực nước giao động từ 210 đến 250m, tương ứng với khoảng 70% sức chứa của lưu lượng thiết kế, tuy nhiên phương án chủ động ứng phó với tình huống thiên tai luôn được đơn vị quản lý chủ động.
Ông Vũ Văn Hưởng, Giám đốc Xí nghiệp Thủy nông Ia Mlah, huyện Krông Pa cho biết: “Từ nay đến cuối năm thì diễn biến thời tiết phức tạp, do đó đầu mùa mưa chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số trang thiết bị, vật tư, vật liệu 4 tại chỗ, đầy đủ; thường xuyên hàng ngày kiểm tra hồ và mực nước để báo cáo về trung tâm và các ngành liên quan. Với phương châm 4 tại chỗ chúng tôi///điều tiết nước hồ theo đúng quy trình 878 của Thủ tướng Chính phủ”.
Hiện nay trên địa bàn huyện Krông Pa có 4 hồ chứa nước thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp của địa phương, gồm: Hồ Ia Mlah, hồ Ia Ré, hồ Phú Cần và hồ Chư Gu. Để đảm bảo an toàn hồ đập, hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các chủ hồ đập lập phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho từng hồ. Đến nay, ngoài hồ Ia Ré đang triển khai nâng cấp hạng mục tràn và mặt đập thì các công trình còn lại đều được các chủ đập xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với sự cố xảy ra. Ngoài ra, trong các ngày mưa, bão, địa phương đều tổ chức lực lượng kiểm tra, theo dõi, đồng thời yêu cầu các chủ hồ đập thực hiện báo cáo 2 tiếng một lần và trực ban 24/24 h, thông tin tình hình hồ độp qua mạng Zalo, Gmail, điện thoại di động để địa phương nắm tình hình và có phương án ứng phó kịp thời.
Ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Krông Pa trao đổi: “Từ nay tới cuối năm thì theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng biện pháp ứng phó như kế hoạch ban đầu và tổ chức trực thường xuyên. Đốn với Hồ Mah là hồ lớn ở hạ du, hiện nay mặc dù phương án chòng chống sự cố của hồ hạ du chưa ban hành nhưng phương án của chúng tôi sẵn sàng ứng phó khi có sự cố về hồ đập thì các phương án ứng phó, di dân ở hạ lưu hồ đã được đặt vấn đề và đã có chuẩn bị nghiêm túc”.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết từ nay đến hết năm 2021 và đầu năm 2022 còn những diễn biến phức tạp, khó lường. Biển Đông còn xuất hiện từ 6 đến 8 cơn bão, trong đó có 3 đến 4 cơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền; ở Tây Nguyên, mùa mưa năm nay kết thúc muộn và sẽ còn có mưa lớn trong các tháng 11 và 12. Vì vậy việc tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động phòng, chống thiên tai, đảm bảo an ninh-an toàn của các hồ chứa nước mà Krông Pa đang duy trì sẽ giúp địa phương chủ động được trước các tình huống, các sự cố về hồ đập, hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra./.
Hữu Lanh, Ksor Tuối