Krông Pa chủ động các phương án phòng chống lụt bão trong mùa mưa

Cập nhật 01/10/2018, 09:10:57

Mưa bão, không chỉ có nỗi lo về những ảnh hưởng đến tình trạng sinh trưởng, phát triển của cây trồng và cần có những biện pháp, chăm sóc phù hợp. Ở khu vực phía Đông, mùa mưa đến muộn hơn và thường xuất hiện lũ lụt nên các biện pháp chống lụt bão trong mùa mưa cũng hết sức quan trọng.

Nằm ở hạ lưu sông Ba nên vào mùa mưa, huyện Krông Pa thường xuyên đối mặt với tình trạng ngập lụt, sạt lở, bồi lấp đất sản xuất. Để chủ động phòng-chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão năm nay, huyện đã xây dựng các kế hoạch, phương án như thế nào, mời quý vị và các bạn theo dõi PS sau đây:

Khu vực buôn Kting, xã Ia Rsai, một trong hai vùng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở trong mùa mưa bão, trước đây có tổng số 170 hộ dân sinh sống, phát triển sản xuất. Thực hiện kế hoạch di dời người dân ra khỏi vùng sạt lở, năm 2012 đã có 157 hộ được chuyển đến nơi ở mới, tuy nhiên do điều kiện cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, đầy đủ, nên hiện nay vẫn còn 13 hộ đang sống ở đây trong sự nơm nớp lo sợ về tình trạng sạt lở xảy ra khi mùa mưa bão đang đến gần.

Chị Rơ Ô H’Cha, Buôn Kting, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa nói: “Bữa giờ chưa có mưa nhưng đã bị sạt rồi. Giờ cũng không biết làm sao, nhà gần bờ sông thì phải chịu thôi. Do không có đất ở nên không đi đâu được. Nếu có tiền thì mua đất chỗ khác ở, còn không cứ ở vậy thôi”.

Nay Pup, Buôn Kting, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa cũng nói: “Ở đây cũng mười mấy năm rồi. Mùa mưa ngày nào cũng bị sạt. Người ta cho đất nhưng mình để lại cho con ở, còn cha ở đây thôi. Mưa bão sắp tới cũng sợ nhưng không có đất nữa”.

Trong khi điều kiện cơ sở hạ tầng chưa thể đáp ứng để di dời toàn bộ người dân đến nơi ở mới, về phía huyện cho biết cũng sẽ có phương án để ứng phó kịp thời khi sạt lở xảy ra. Ngoài xã Ia Rsai thì địa bàn xã Chư Căm cũng được xác định là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở trong mùa mưa bão.

Ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa cho biết: “Trên địa bàn huyện có 2 địa điểm: Ia Rsai, hiện tại còn 13 hộ chưa được di dời. Do cơ sở hạ tầng ở vùng bố trí dân cư chưa đủ…nên các gia đình vẫn chưa đi và huyện đang tiếp tục vận động, cảnh báo bà con. Khu vực Chư Căm, từ năm 2015 huyện đã đề xuất tỉnh lập dự án, nhưng hiện tại chưa được đầu tư. Thời gian tới huyện tiếp tục đề xuất. Trước mắt cũng sẽ theo dõi, nắm tình hình, cập nhật thông tin của các hộ dân ở khu vực này để khi có tình huống xảy ra sẽ kịp thời liên lạc”.

Ngoài xây dựng kế hoạch đối với những địa bàn trọng điểm, đến nay huyện Krông Pa cũng đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp; hoàn chỉnh kế hoạch phòng-chống siêu bão và kế hoạch hiệp đồng trong chỉ đạo phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức rà soát vật tư và phương tiện để có giải pháp đề xuất trang bị kịp thời khi có mưa lũ xảy ra; lập phương án sơ tán dân ở các vùng trũng, thấp. Bên cạnh đó, huyện cũng đã chuẩn bị nguồn ngân sách dự phòng khoảng 100 triệu đồng để phục vụ công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn… Với những giải pháp này, huyện hy vọng sẽ giảm được thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa lũ năm nay.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời