Cùng với tuyến đường Trường Sơn Đông, những năm qua thông qua các chương trình đầu tư của nhà nước đã góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội các huyện phía Đông của tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển. Và xã Krong, huyện Kbang là một điển hình. Krong là căn cứ địa cách mạng của tỉnh Gia Lai trong suốt 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau ngày giải phóng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ý chí, tinh thần tự lực, tự cường của mảnh đất Anh hùng, Krong hôm nay đã khoác lên mình diện mạo của vùng nông thôn mới.

Hội tụ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, xã Krong được chọn làm căn cứ địa cách mạng của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 1955 – 1975. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, nơi đây phải gách chịu biết bao bom đạn của kẻ thù. Từng tham gia làm liên lạc, rồi du kích ở địa phương và nay đã 83 tuổi song ông Đinh Phơ (làng K’lá, xã Krong, huyện Kbang) vẫn còn nhớ như in những năm tháng chiến tranh ác liệt đó.
Ông Đinh Phơ, Làng K’lá, xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai nhứ lại: “Khi lính Mỹ, Ngụy đến thì không đi bằng người mà bom, đạn đi trước rồi người đi sau; dân làng phải trốn trong rừng không làm gì được. Làm nương, rẫy là phải làm buổi sáng tới 8, 9 h là trực thăng, máy bay cứ bay sát mặt đất không ai dám làm; buổi chiều là đia làm từ lúc 5h”.
Chiến tranh ác liệt là thế song người dân nơi đây vẫn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, chở che, nuôi dấu cán bộ, bộ đội ta để cùng với quân và dân cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 thống nhất đất nước. Anh hùng trong kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Krong đã đoàn kết một lòng để chung tay xây dựng quê hương, đất nước. Đến nay, hạ tầng cơ sở thiết yếu của xã đã được đầu tư hoàn tất; nhiều loại cây, con có giá trị đã được đưa vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đời sống của người dân nhờ đó mà đã có nhiều đổi thay đáng mừng.
Ông Đinh Klơ, Làng Cheng, xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Trước đây ở thị trấn Dân chủ này là khác hơn bây giờ. Bây giờ là điện, đường, trường, trạm tới nơi; nước sạch thì về đến tận làng, rất là thay đổi và rất cảm ơn Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư”.
Dù đã có nhiều thay đổi song so với các vùng khác tình hình kinh tế – xã hội của xã Krong vẫn còn những khó khăn khi mà hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn ở mức cao gần 25% và thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt hơn 16 triệu đồng/năm. Do đó, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, xã Krong xác định sẽ tập trung sử dụng có hiệu quả các công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn để đẩy mạnh phát triển sản xuất, giúp người dân nâng cao thu nhập và đẩy nhanh quá trình giảm nghèo ở địa phương.
Ông Hỏa Văn Cường,Phó Chủ tịch UBND xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Đối với những mô hình đã triển khai có hiệu quả trong năm 2018 thì xã sẽ tiếp tục triển khai như là mô hình cánh đồng lớn cây mía, cây mỳ. Ngoài ra trong năm 2019 xã sẽ định hướng chuyển đổi một số cây trồng khác; đặc biệt là cây chanh dây, cây mắc ca để thay đổi đời sống cho bà con. Và sẽ triển khai cho bà con áp dụng những tiến bộ khoa học mới để đưa vào sản xuất, giúp cho bà con tăng năng suất, sản lượng trên một đơn vị diện tích”.
Vùng căn cứ địa cách mạng Krong đang đổi thay từng ngày. Và hiện nay, Đảng, Nhà nước ta đang tiếp tục quan tâm đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội để đền đáp lại sự cống hiến, đóng góp của người dân nơi đây trong những năm tháng chiến tranh gian khổ. Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Krong sẽ phát huy truyền thống Anh hùng, tự lực, tự cường vươn lên mạnh mẽ trong tiến trình đổi mới quê hương, đất nước./.
Đức Hải, Huy Toàn