KonPne – Ngày ấy, bây giờ

Cập nhật 17/3/2021, 17:03:35

Theo dòng chảy thời gian, theo nhịp phát triển chung của đất nước, 46 năm sau ngày giải phóng, bộ mặt nông thôn Gia Lai ngày càng thay da đổi thịt với những khởi sắc rất đáng phấn khởi và tự hào. Trong những ngày tháng 3 lịch sử này, chúng tôi vừa có dịp trở lại KonPne là xã xa nhất của huyện Kbang và cũng là xã xa nhất tỉnh của Gia Lai. Thật phấn khởi vì KonPne hôm nay có nhiều sự thay đổi rất rõ rệt. Hình ảnh về “ốc đảo” KonPne ngày nào với muôn vàn khó khăn, trắc trở đã và đang dần được xóa nhòa, thay vào đó là một sức sống mới đang hiện hữu ở các thôn, làng. Đó là minh chứng sống động về hiệu quả từ các chương trình đầu tư của của Đảng và Nhà nước dành cho vùng đất KonPne.

Chúng tôi về Kon Pne mùa này đúng thời điểm bà con đang tập trung thu hoạch nông sản. Vì vậy trong làng khá vắng vẻ, thế nhưng tại các khu vực sản xuất, không khí lao động khá nhộn nhịp bởi bà con đang tập trung lao động thu hoạch mì – một trong những loại cây trồng chủ lực của người dân trong xã. Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, hầu hết bà con đều rất phấn khởi và cho rằng cuộc sống hiện giờ của bà con ổn định hơn trước đây rất nhiều.

Đinh Khyor, làng KonKring, xã KonPne cho biết: “Năm nay bà con rất phấn khởi. Năm ngoái giá mì có 3 ngàn đồng một kg, năm nay được 4.600 – 4.700 đồng nên bà con rất phấn khởi. 1 ha tính ra lãi được 20 triệu. So với những năm trước, hiện tại bà con trong xã khác hơn mấy năm trước. Bà con đã biết thay đổi nếp nghĩ cách làm, từng bước vươn lên, thoát nghèo bền vững. Bà con cố gắng làm lúa, mì nuôi thêm con gà, heo để tăng thu nhập cho gia đình. Hiện tại bà con rất hài lòng vì đường có được nhà nước đầu, điện có, đường đến tận nơi sản xuất để bà con vận chuyển nông sản nên bà con rất phấn khởi”.

Ông Đinh Hving – Làng Kon Ktonh, xã Kon Pne, huyện Kbang nói: “Cuộc sống của bà con rất nhiều thay đổi. So với mấy năm trước, đời ống còn thiếu thốn, khó khăn. Đến nay được nhà nước quan tâm đầu tư, bà con thay đổi rất nhiều. Nhất là phát triển kinh tế, thu nhập trong năm khá hơn. Tuy đời sống đã thay đổi nhưng bà con mong muốn nhà nước quan tâm đầu tư phát triển sản xuất. bà con mong muốn tiêu thụ nông sản giá cả được ổn định”.

Để có được sự thay đổi nơi vùng đất xa xôi, khó khăn như KonPne, đầu tiên phải kể đến các nguồn vốn đầu tư của nhà nước về kết cấu hạ tầng. Đường giao thông vào trung tâm xã đến nay đã được bê tông hóa. Cách trung tâm huyện Kbang tầm 90km, thế nhưng trước đây để đến được với KonPne phải mất cả ngày, giờ thì đi ô tô chỉ hơn một giờ đồng hồ. Ngoài ra, hệ thống giao thông nông thôn đến nay cũng đã cơ bản hoàn thiện. Giao thông đi lại thuận lợi đã thúc đẩy kinh tế – xã hội của Kon Pne ngày càng phát triển nhanh hơn, từ đó đời sống của người dân cũng ngày càng được nâng cao.

Đinh Huynh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kon Pne, huyện Kbang cho biết: “Về phát triển sản xuất trong những năm gần đây của bà con xã KonPne chủ lực là lúa nước và mì, sau này nhà nước hỗ trợ thêm cây mắc ca.  So với trước kia, bà con chưa biết áp dụng KHKT. Ví dụ làm ruộng chưa biết sử dụng thuốc BVTV, bây giờ thì biết rồi, không nhổ cỏ như trước mà sử dụng thuốc. Còn ruộng thì trước đây dùng cuốc, trâu, bây giờ đã dùng máy cày. Ngoài ra bà con nuôi thêm gia súc, gia cầm và nuôi tập trung ở nhà đầm chứ không nuôi trong làng. Nói chung về thu nhập của bà con có khá hơn các năm trước. Đời sống của bà con tiến bộ nhiều hơn”.

Xã Kon Pne có 3 làng đồng bào Bahnar với 386 hộ, gần 1.500 khẩu. Tính đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,3 triệu đồng/người/năm. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2021 Kon Pne sẽ hoàn thành nông thôn mới và hiện nay xã đang tập trung  nguồn lực để hoàn thành tiêu chí về thu nhập, phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm nay.

Ông Dương Quốc Điệp, Chủ tịch UBND xã Kon Pne, huyện Kbang cho biết: “Để đạt được tiêu chí số 10 về thu nhập và phấn đấu hoàn thành xã NTM vào cuối năm nay, ngày từ đầu năm địa phương vận động nhân dân áp dụng các giống lúa mới nhằm nâng sản lượng, nâng cao thu nhập. Thứ hai đầu tư các loại giống cây mắc ca trồng xen canh cà phê và đậu đỗ các loại. Thứ ba là chăm sóc các diện tích lâm sản, dược liệu dưới tán rừng, tìm đầu ra có giá thành cao đối với diện tích bời lời đến thời kỳ thu hoạch, đồng thời vận động nhân dân tập trung chăn nuôi ổn định. Bên cạnh đó vận động nhân dân bảo vệ rừng ổn định và tận dụng các loại lâm sản dưới tán rừng, phấn đấu cuối năm 2021 xã về đích NTM”.

Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng ngày càng được quan tâm. Trải qua những ngày tháng khó khăn, vất vả, có được cuộc sống hôm nay, có lẽ hơn ai hết, chính những người dân nơi đây – họ là những người thấm thía và trân trọng từng đổi thay trên quê hương cách mạng, để từ đó sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên, xây dựng Kon Pne ngày càng phát triển vững mạnh hơn.

Hồng Uyên,  Huy Toàn

Trả lời