KôngChro triển khai chương trình cho vay đối với những hộ mới thoát nghèo

Cập nhật 26/9/2015, 10:09:48

Nhằm góp phần giúp những hộ mới thoát nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, từ đầu tháng 9 này, các địa phương trong cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đã triển khai chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo thông qua hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có thể nói, chương trình vay mới này được triển khai kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng đã và đang đem lại niềm vui và cơ hội có được cuộc sống kinh tế ổn định cho nhiều hộ gia đình. Phóng sự được thực hiện tại huyện KôngChro-một trong những huyện nghèo của tỉnh Gia Lai. 

Vừa thoát nghèo năm 2014, gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn ở làng Groi, xã Đăk Tơ Pang, huyện KôngChro là một trong những hộ vừa được vay vốn của chương trình cho vay đối với những hộ mới thoát nghèo. Hộ anh được xét duyệt cho vay 40 triệu đồng trong thời gian 36 tháng. Số vốn được vay này đã giúp gia đình anh mở rộng quy mô chăn nuôi dê của gia đình nhằm tăng thu nhập và ngày càng ổn định kinh tế.

Anh  Tuấn nói: “Với người nông dân mình số vốn được vay này lớn lắm. Gia đình quyết định dùng số tiền này để đầu tư chăn nuôi dê và tăng số lượng đàn nuôi lên hơn 40 con. Giờ mình thoát nghèo rồi cũng cố gắng phát triển kinh tế để cuộc sống của gia đình ngày càng ổn định và khấm khá hơn và có điều kiện trả nợ đúng hạn”.

Bắt đầu triển khai từ ngày 5/9, chương trình cho vay đối với những hộ mới thoát nghèo là chương trình cho vay mới và có nhiều ý nghĩa nhằm góp phần giúp các hộ có điều kiện vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện KôngChro đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách, thẩm định và giải ngân cho 22 hộ vay vốn với mức vay bình quân từ 25 đến 30 triệu đồng/hộ. Nguồn vốn vay này đã được các hộ dùng để đầu tư chăm sóc, mở rộng quy mô trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm…

 Anh Đinh Văn Đêm-Làng Krắp, xã Đăk Tơ Pang, huyện KôngChro bày tỏ: Cũng nhờ nguồn vốn vay của Nhà nước mà gia đình mình có thể đầu tư để phát triển kinh tế gia đình. Trước đây mình được vay 8 triệu đồng, gia đình làm và trả hết nợ rồi và thoát được nghèo. "Giờ được vay 20 triệu đồng, gia đình mua con bò 15 triệu đồng rồi đầu tư trồng cỏ nữa, gia đình đã có 4 con bò và trồng 5 ha bắp nên cố gắng làm ăn”. anh Đêm nói thêm 

Được biết, chương trình cho vay đối với những hộ mới thoát nghèo dành cho các hộ đã thoát nghèo trong 3 năm trở lại đây. Các hộ được xét chọn thông qua các cấp chính quyền địa phương, ngành chức năng và được vay từ 30 đến 50 triệu đồng/hộ, thời gian vay tối đa 5 năm với lãi suất cho vay 0,825%/năm- tương đương với 0,6875%/tháng. Theo đó, trong tổng nguồn vốn 30 tỉ đồng của chương trình trong năm nay dành cho tỉnh Gia Lai, huyện KôngChro được phân bổ 2,5 tỉ đồng.

 Ông Nguyễn Đặng Hoàng Quân-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện KôngChrocho biết: “ Theo kế hoạch huyện được phân bổ 2,5 tỉ đồng, phòng đã triển khai cho vay gần 640 triệu đồng, từ nay đến cuối năm sẽ giải ngân hết. Phòng đã tham mưu Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện rà soát, thống kê hộ mới thoát nghèo, đồng thời nếu các hộ tiếp tục có nhu cầu vay vốn thì tiếp tục lập danh sách để phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục xin vốn nhằm đảm bảo kịp thời nguồn vốn cho vay của các hộ mới thoát nghèo. Bên cạnh đó tiếp tục tuyên truyền các hộ vay vốn để có nguồn vốn làm ăn, thoát nghèo bền vững.

Trung bình mỗi năm huyện KôngChro có khoảng 500 hộ thoát nghèo. Dẫu vậy, cuộc sống sinh hoạt và điều kiện làm ăn của các hộ vẫn còn nhiều khó khăn và chưa bền vững. Do đó, chương trình cho vay đối với những hộ mới thoát nghèo được triển khai thực hiện là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm tiếp tục làm “bà đỡ”, hỗ trợ các hộ vươn lên đầu tư phát triển kinh tế gia đình ngày càng ổn định, từ đó từng bước cải thiện và nâng cao thu nhập, đời sống./.

 

Thiên Thanh-Mỹ Tiến – R’Piên-Huy Toàn

Trả lời