Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc anh em trên địa bàn, kết hợp với giới thiệu, quảng bá những sản phẩm nông sản, hàng hóa đặc trưng là hướng đi trong phát triển du lịch dựa vào cộng đồng đã và đang được xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang) triển khai.

Làng du lịch cộng đồng Mơhra được thành lập năm 2019 là một trong những điểm đến hấp dẫn của xã Kông Lơng Khơng nói riêng và huyện Kbang nói chung. Từ dự án “Di sản kết nối” do Hội đồng Anh tài trợ, Nhân dân làng Mơhra (nay là làng Mơhra – Đáp) đã năng động hơn với việc tạo ra nhiều “sản phẩm du lịch” đặc sắc. Tiêu biểu có thể kể đến như: nghệ thuật diễn xướng cồng chiêng; trình diễn nghề truyền thống đan lát, dệt thổ cẩm; dịch vụ ẩm thực Bahnar với những món ăn dân dã như lá mì, cà đắng, cơm lam, gà nướng v..v.
Chị Đinh Thị Văi là một trong những thành viên tích cực tham gia các hoạt động du lịch cộng đồng tại làng. Từ chế biến các món ăn đặc trưng của đồng bào Bahnar đến múa xoang trong trình diễn nghệ thuật cồng chiêng, chị đều đảm nhận tốt vai trò của mình. Nhờ được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ bài bản, nên việc tiếp đón và giới thiệu với du khách được chị thực hiện như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ.
Chị Đinh Thị Văi – Làng Mơhra – Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang cho biết: “Toàn thể dân làng chúng tôi đều tham gia làm du lịch cộng đồng, chúng tôi rất vui và phấn khởi khi làng được tiếp đón nhiều đoàn du khách gần xa đến thăm, từ đó chúng tôi giới thiệu thêm nhiều hơn về các điệu múa xoang, cồng chiêng, các món ăn truyền thống của dân tộc…ai ai trong làng cũng đều rất hào hứng”.
Còn làng Kgiang lại được biết đến là một trong những cái nôi của nghề dệt thổ cẩm truyền thống trên địa bàn huyện Kbang khi 100% phụ nữ ở làng này đều biết dệt.
Chị Đinh Thị Mong -Chi hội trưởng Phụ nữ làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang cho biết: “Hiện nay, nhiều chị em phụ nữ rất quý trọng về việc bảo tồn dệt thổ cẩm. Họ tự làm, tự trồng, tự nhuộm bằng sợi bông truyền thống, không phải mua. Họ rất là nhiệt tình làm, mặc dù công việc ở nhà rất bận rộn nhưng chị em phụ nữ vẫn tập trung dệt để giữ gìn nghề dệt truyền thống của dân tộc mình”.
Xã Kông Lơng Khơng hiện có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm qua, xã thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ để khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu số gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Tiêu biểu như Liên hoan nghệ thuật cồng chiêng, Ngày hội văn hoá các dân tộc….Nhờ vậy mà đến nay Kông Lơng Khơng sở hữu nhiều nét văn hóa đặc sắc.
Ngoài dân tộc Bahnar chiếm trên 68% dân số thì cộng đồng các dân tộc từ phía Bắc vào sinh sống vào như Tày, Nùng cũng rất nỗ lực trong việc trao truyền các giá trị văn hóa riêng có trên quê hương thứ 2. Như làng Kdâu có tới 96% số hộ là người Tày, Nùng. Bằng tình yêu văn hóa, những điệu hát then, hát sli, múa sạp … tưởng chỉ có ở miền Tây Bắc vẫn được dân làng biểu diễn trong những sự kiện quan trọng của làng, của xã. Dân làng Kdâu cũng thường xuyên chế biến và giới thiệu những món ăn ngon mang hương vị quê hương như heo quay lá mắc mật, gà quay lá mắc mật, bánh khẩu sli, xôi lá cẩm…
Bà Cam Thị Ngọc – Trưởng làng Kdâu, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang cho biết: “Trong các dịp lễ hội làng luôn quan tâm vận động bà con tham gia quảng bá sản phẩm ẩm thực, hoạt động văn hoá dân tộc mình đến với tất cả bà con như tham gia Hội chợ, Ngày hội văn hoá tại xã, Ngày hội du lịch của huyện Kbang, để cho tất cả mọi người biết đến văn hoá, đặc sản dân tộc Nùng, Tày quảng bá thương hiệu cũng như góp phần cho bà con có thu nhập”.
Phát huy những thế mạnh của địa phương về sản xuất nông nghiệp; nhiều nông sản có chất lượng cũng được xã chọn sản xuất theo hướng hàng hóa và thường xuyên giới thiệu, quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm.
Ông Trần Văn Nhơn – Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang cho biết: “Căn cứ vào điều kiện đất đai thổ nhưỡng của xã để phát huy các sản phẩm nông nghiệp nhất là cây ăn trái như nhãn, bơ, mít thái, chanh không hạt. Vấn đề đầu ra của sản phẩm cũng là vấn đề hết sức quan trọng, chúng tôi sẽ đưa các sản phẩm thế mạnh của xã đến hội chợ nhằm quảng bá sản phẩm, cơ hội để tìm đầu ra cho sản phẩm để ổn định sản xuất, tăng thu nhập cho bà con”.
Những năm gần đây, Kông Lơng Khơng luôn là cái tên nổi bật tại Ngày hội Du lịch Kbang và xuất hiện trong các sự kiện quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh. Điều làm nên sức hút của các sản phẩm đến từ xã Kông Lơng Khơng không chỉ bởi sự đa dạng, phong phú, chất lượng mà còn bởi giá trị được tạo nên từ tâm huyết, nỗ lực của những nghệ nhân, nông dân đặt trong từng sản phẩm. Từ việc kế thừa và phát huy những tiềm năng sẵn có phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, tin rằng xã Kông Lơng Khơng sẽ còn đạt được nhiều thành quả và mang lại giá trị vững bền cho cộng đồng. Đó cũng chính là sự đóng góp cho du lịch Kbang ngày càng phát triển./.
CTV Hà Duyệt (Huyện Kbang)