Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Kông Chro thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đến năm 2025, toàn huyện sẽ có 649 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Huyện Kông Chro đang nỗ lực triển khai các giải pháp thực hiện Đề án nhằm giúp các đối tượng thụ hưởng có được chỗ an cư để tập trung phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Nhiều năm qua, căn nhà tạm bợ là nơi che mưa, che nắng của 4 người trong gia đình chị Đinh Thị Liơt ở làng T’Nùng 1, xã Ya Ma, huyện Kông Chro. Mặc dù cả 2 vợ chồng đều đã cố gắng làm ăn nhưng cuộc sống cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày chứ chẳng thể nghĩ đến việc sẽ có được một ngôi nhà kiên cố. Tuy nhiên, những ngày cuối năm 2022, chị rất vui khi biết gia đình mình sẽ là 1 trong số 21 hộ của xã Ya Ma được hỗ trợ xây mới nhà ở trong năm 2023 theo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Kông Chro giai đoạn 2021 – 2025.
Chị Đinh Thị Liơt, Làng T’Nung 1, xã Ya Ma, huyện Kông Chro bày tỏ: “Gia đình mình thuộc hộ nghèo, nghe nói năm sau được Đảng và Nhà nước hỗ trợ làm nhà ở, mình rất vui. Có được chỗ ở, 2 vợ chồng sẽ tiếp tục cố gắng làm ăn để thoát nghèo”.
Anh Đinh Lúi, Làng T’Nung 1, xã Ya Ma, huyện Kông Chro cho biết: “Mình có 4 sào đất, nhưng đất khô lắm, khó trồng cây nên không làm gì được để phát triển kinh tế. Được Đảng và Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới thì vợ chồng mình rất vui và phấn khởi vì sẽ có được chỗ ở rộng rãi hơn”.
Kông Chro là huyện nghèo và hộ gia đình có nhu cầu về nhà ở rất nhiều, trong khi số lượng thuộc đối tượng hỗ trợ theo Đề án lại có hạn. Do vậy, để đảm bảo tính công bằng, khách quan và nguồn hỗ trợ chỉ dành cho những gia đình thực sự cần thiết, UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện khâu lựa chọn đối tượng được hỗ trợ phải thật kĩ lưỡng, công khai, minh bạch.
Ông Văn Thành Mẫn, Phó Chủ tịch UNND xã Ya Ma, huyện Kông Chro cho biết: “Các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận xã, cùng với cán bộ thôn, làng và cán bộ Lao động – Thương binh – Xã hội và lãnh đạo UBND xã xuống trực tiếp dưới thôn, làng họp và rà soát những hộ thực sự nghèo và cận nghèo khó khăn nhất trong làng để lập danh sách và sau đó tiến hành niêm yết công khai”.
Theo thiết kế được phê duyệt tại Đề án, mỗi căn nhà xây mới có trị giá 80 triệu động, sửa chữa là 40 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương và của tỉnh hỗ trợ 48 triệu đồng đối với nhà xây mới và 24 triệu đồng đối với nhà sữa chữa, còn lại là địa phương huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Do vậy, tập trung huy động mọi nguồn lực để đảm bảo Đề án được thực hiện theo đúng Kế hoạch đề ra đang là ưu tiên của huyện Kông Chro.
Ông Đinh Văn Súy, Phó Chủ tịch UNND huyện Kông Chro cho biết: “UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành cũng như kêu gọi, huy động các mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân hỗ trợ để làm sao đảm bảo được nguồn vốn đối ứng để hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo nhằm góp phần nâng cao đời sống của người dân cũng như đảm bảo vấn đề nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo và cận nghèo của huyện”.
Thông qua việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo tại huyện Kông Chro đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với Nhân dân. Từ đó giúp các hộ dân thuộc diện được hỗ trợ an tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Quốc Linh, Minh Trung