7 tháng của năm 2022, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Kông Chro diễn biến phức tạp khi tăng cao cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2021. Hệ thống chính trị và lực lượng chức năng tại địa phương dù đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, song nhận thức của một bộ phận người dân tại cơ sở, nhất là thanh thiếu niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế; điều này khiến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.
7 tháng của năm 2022, trên địa bàn huyện Kông Chro xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết, 3 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông tăng 7 vụ, tăng 11 người chết và tăng 3 người bị thương. Trong đó có 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Chư Krêy và xã Chơ Glong làm 6 người chết, 1 người bị thương. Chiếm phần lớn trong số các vụ tai nạn giao thông xảy ra đều liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số điều khiển phương tiện xe mô tô gây tai nạn.
Đại úy Hồ Hữu Thành – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự, Công an huyện Kông Chro cho biết: “Ở đây thì đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, liên quan đến ý thức của người đồng bào chưa được tuyên truyền rộng rãi, tham gia giao thông với một ý thức giản đơn nên cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn”.
Mặc dù đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, song tại nhiều thôn, làng vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện Kông Chro, việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người dân còn hạn chế. Đặc biệt tình trạng thanh thiếu niên dân tộc thiểu số điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu vẫn còn diễn ra phổ biến.
Anh Đinh Văn Loai – Làng Kuc Nhỏ, xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro nói: “Mượn xe người ta chạy. Mình thấy nguy hiểm”.
Để chấn chỉnh hành vi vi phạm, UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo các ngành, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm, nhất là từ 17 đến 22h hàng ngày; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Thượng tá Ngô Xuân Cường – Phó trưởng Công an huyện Kông Chro cho biết: “Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu, đánh võng lạng lách, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân. Chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng công an xã rà soát, lập danh sách các đối tượng thường xuyên càn quấy trong tham gia giao thông để mà tuyên truyền cá biệt”.
Công an huyện Kông Chro cho biết thêm: 7 tháng của năm 2022, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử phạt gần 1.200 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.
Đoàn Bình, Phi Long