Cùng với các địa phương trong tỉnh, hiện nay, huyện Kông Chro đang tập trung cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Trong đó, yêu cầu đặt ra là phải thu thập số liệu, thông tin đầy đủ, chính xác đảm bảo theo yêu cầu và nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng, chính vì thế mà huyện Kông Chro đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác. Để từ đó làm cơ sở cho các điều tra viên thu thập, tổng hợp.
Anh Nguyễn Văn Thông, Tổ dân phố 1, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thì bản thân thấy đây là quyền lợi và là trách nhiệm đối với 1 công dân nên phải khai đầy đủ về nhà ở, các thành viên trong gia đình để phục vụ cho công tác điều tra dân số và nhà ở của thị trấn cũng như của huyện và toàn tỉnh”.
Trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2019, huyện Kông Chro có 135 địa bàn điều tra ở 14 xã, thị trấn. Trong đó, có 65 địa bàn điều tra mẫu và mỗi địa bàn mẫu sẽ thu thập thông tin của 30 hộ. Ngoài ra, huyện còn có 9 địa bàn đặc thù. Để phục vụ cho công tác thu thập thông tin, huyện Kông Chro đã trưng tập 67 điều tra viên; mỗi điều tra viên phụ trách 2 địa bàn. Với Kông Chro là địa bàn vùng khó khăn, dân tộc thiểu số chiếm phần lớn nên việc gặp trực tiếp chủ hộ để thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn. Do đó, yêu cầu mỗi điều tra viên phải phối hợp chặt chẽ với cán bộ ở các thôn, làng trong thu thập thông tin; đồng thời, Ban Chỉ đạo các cấp phải theo dõi chặt chẽ nhằm đảm bảo việc thu thập thông tin đầy đủ, chính xác.
Ông Lê Đình Cương – Chi cục trưởng Chi Cục thống kê huyện Kông Chro, Phó BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Yêu cầu của Ban chỉ đạo huyện là điều tra viên phải đến trực tiếp tại hộ, phỏng vấn trực tiếp hộ, không được lấy các thủ tục của công an, quân sự để thu thập thông tin nhằm không để thiếu sót, sai sót; Ban chỉ đạo các cấp là phải giám sát chặt chẽ, sát sao không được khoán trắng cho điều tra viên”.
Chia về khó khăn khi điều tra ở cơ sở chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, Điều tra viên thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Các làng thì 7h là bà con đi làm hết nên mình phải đi từ 5h và thông báo trước trưởng làng đó để nhờ hướng dẫn và đi cùng đến các hộ gia đình để điều tra. Và ở các làng khi mà đi sớm thì mình sẽ điều tra được nhanh và đầy đủ”.
Đây là lần đầu tiên áp dụng việc thu thập dữ liệu bằng thiết bị thông minh và tích hợp trực tiếp qua hệ thống. Do đó, đối với 1 huyện xùng xa như Kông Chro hạ tầng viễn thông còn những hạn chế nên phần nào cũng ảnh hưởng đến việc thu thập thông tin của các điều tra viên. Song địa phương cũng đã chủ động triển khai để khắc phục các khó khăn đảm bảo tiến độ cuộc tổng điều tra là hoàn thành trong ngày 25/4 theo kế hoạch chung của toàn tỉnh./.
Đức Hải; Cao Duy