Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi mà hiện nay, nông dân huyện Kông Chro đã và đang tập trung gieo trồng vụ Mùa 2017. Ngành nông nghiệp huyện cũng đang phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động người dân gieo trồng đạt và vượt chỉ tiêu diện tích giao.

Vụ Mùa 2017, huyện Kông Chro được giao chỉ tiêu gieo trồng gần 30.000 ha cây trồng các loại. Nhờ năm nay mưa sớm nên nhiều bà con nông dân đã tranh thủ làm đất và chuẩn bị giống để gieo trồng. Tính đến đầu tháng 6, toàn huyện Kông Chro đã xuống giống được hơn 3.500 ha cây trồng vụ Mùa. Trong đó: Cây lương thực trên 1.500 ha, cây thực phẩm 720 ha, rau – đậu các loại hơn 1.100 ha và một số cây công nghiệp ngắn ngày. Hiện nay, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc cho các loại cây trồng.
Ông Đinh Brung, làng Rơng, xã Yang Nam, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Năm nay mưa sớm nên nhà cũng đã trồng được 7ha bí; bây giờ cũng đang tập trung làm cỏ, bỏ phân”.
Ông Đinh Văn Đây, Chủ tịch UBND xã Yang Nam, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Năm nay xã được huyện giao chỉ tiêu 3.200 ha và đến thời điểm này, xã đã tập trung chỉ đạo bà con gieo trồng được hơn 60% diện tích huyện giao; đến nay mà gieo trồng được như thế là năm nay thời tiết trên địa bàn xã cũng thuận lợi, mưa sớm hơn mọi năm nên chúng tôi đã chỉ đạo bà con chuẩn bị đất, giống để gieo trồng và hiện nay thì diện tích đã gieo trồng đang sinh trưởng tốt. Hiện xã đang chỉ đạo bà con gieo trồng hết diện tích còn lại và chăm sóc những diện tích đã gieo trồng”.
Để đảm bảo gieo trồng hết diện tích được giao, hiện nay ngành chuyên môn huyện Kông Chro và các địa phương đang tập trung vận động nhân dân nhanh chóng thu hoạch hết diện tích cây trồng Đông Xuân; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gieo trồng vụ Mùa khi thời tiết thuận lợi, phấn đấu đến trung tuần tháng 7 là xuống giống xong.
Ông Nguyễn Duy Tùng, Phó Trưởng Phòng NN&PTNN huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Phòng Nông nghiệp đã tham mưu cho UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo và phối hợp với các xã chỉ đạo nhân dân từ công tác chuẩn bị đất, phân bón, giống… Hiện nay trên địa bàn huyện thì đã có lượng mưa trung bình, đảm bảo đủ ẩm cho nhân dân xuống giống năm 2017; và hiện phòng Nông nghiệp cũng đang phối hợp với các xã tăng cường công tác nắm tình hình, theo dõi diễn biến thời tiết và nếu thời tiết thuận lợi thì vận động nhân dân xuống giống để hoàn thành chỉ tiêu”.
Với điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với sự chủ động, tích cực của người dân và ngành chuyên môn, hy vọng vụ Mùa 2017, huyện Kông Chro không chỉ đạt về chỉ tiêu về diện tích mà đạt cả về năng suất, sản lượng.
Đức Hải, Huy Toàn