Là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai, tỷ lệ hộ nghèo cao và chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, hiện nay, huyện Kông Chro đang tập trung đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo ở địa phương.

Huyện Kông Chro hiện có dân số gần 53.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 73%. Nhìn chung trình độ canh tác của bà con còn những hạn chế nhất định nên hiệu quả kinh tế mang lại từ sản xuất nông nghiệp không cao. Do đó, thời gian qua, huyện Kông Chro đã chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm còn lạc hậu để nâng cao hiệu quả sản xuất và chăn nuôi.
Ông Lê Quang Ngành – Chủ tịch UBMTTQVN xã Yang Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Mặt trận đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm cho bà con. Phải cầm tay chỉ việc vì người địa phương từ trước đến nay là sản xuất theo kiểu tự sản, tự tiêu cho nên chúng tôi cùng với ngành chuyên môn của huyện phải xuống từng hộ để hướng dẫn từ khi xuống giống cho đến khi thu hoạch”.
Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thì nhiều mô hình được triển khai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như: cánh đồng lớn trên cây mía, chanh dây, thâm canh lúa nước… để bà con học tập, làm theo. Đồng thời, tạo điều kiện và hướng dẫn bà con sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ưu đãi của nhà nước. Từ đó đã giúp nhiều hộ gia đình biết cách làm ăn, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Chị Đinh Thị Trin, Làng Tơ Nang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro nói: “Nhà tôi có 2 ha đất thì trồng được lúa, bắp, mía, mỳ và đậu các loại và trồng theo mùa phù hợp. Nhờ thế mà kinh tế gia đình được ổn định và năm ngoái đã thoát được nghèo”.
Đến cuối năm 2017, huyện Kông Chro còn hơn 4.100 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 37,37%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số chiếm hơn 96%. Theo kế hoạch, trong năm 2018, huyện Kông Chro đặt ra mục tiêu là giảm từ 6% hộ nghèo trở lên. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, huyện đã có kế hoạch và chỉ đạo địa phương có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho biết: “Để xây dựng được kế hoạch giảm nghèo sát với thực tế thì chúng tôi yêu cầu từng thôn, làng rà soát lại từng hộ nghèo để xem người ta thiếu cái gì, cần cái gì để yêu cầu người ta làm cái gì và Nhà nước hỗ trợ như thế nào để chúng ta giúp cho hộ đó giảm nghèo trong năm 2018. Và như vậy để có công việc cụ thể để cấp ủy, chính quyền cấp xã, cấp huyện hoàn thành được mục tiêu giảm nghèo”.
Để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì vấn đề cốt lõi vẫn chính là sự thay đổi nhận thức của bà con. Chính vì vậy mà cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước thì mỗi người dân phải tự ý thức vươn lên trong cuộc sống./.
Đức Hải, Huy Toàn