Mặc dù đã chủ động triển khai nhiều biện pháp song thời gian gần đây, một số địa phương trong tỉnh đã xảy ra cháy rừng, gây thiệt hại lớn. Trước tình hình thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng như hiện nay, thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh, huyện Kông Chro đang tăng cường và triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn và không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn.

Huyện Kông Chro hiện có tổng diện tích rừng là trên 78.000 ha; chủ yếu là rừng tự nhiên trên 74.000 ha, còn lại là rừng trồng hơn 4.600 ha. Trong đó, trên 26.600 ha rừng dễ xảy ra cháy; đặc biệt, có gần 9.000 ha có nguy cơ xảy ra cháy cao, chủ yếu là do các xã quản lý. Trước tình hình diễn biến của mùa khô 2018 – 2019, ngay từ cuối năm 2018, UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo cho ngành chức năng, các đơn vị chủ rừng và các địa phương trong huyện tập trung cao độ và chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) theo phương châm “4 tại chỗ”.
Ông Phan Thanh Vân, Chủ tịch UBND xã Sơ Ró, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đã thành lập các phương án PCCCR và các tổ, đội quản lý, bảo vệ rừng và mua sắm các công cụ trang bị. Và chúng tôi đặc biệt chú trọng đến diện tích rừng trồng của nhân dân vì rất dễ xảy ra cháy và với diện tích lớn khoảng 700 ha nên vừa qua đã đi rà soát, tuyên truyền nhân dân phát dọn thực bì.”
Tuy nhiên, cũng như ở các địa phương khác, công tác PCCCR trên địa bàn huyện Kông Chro gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do diện tích rừng rộng, địa hình đồi dốc, phương tiện, nhân – vật lực phục vụ cho công tác chữa cháy rừng ở cơ sở không đáp ứng được công tác PCCCR. Thêm vào đó, hiện nay, đang là mùa đốt nương, làm rẫy của người dân và trước tình hình nắng nóng kéo dài như thời gian vừa qua rất dễ xảy ra cháy rừng. Do đó, UBND huyện Kông Chro đã và đang tiếp tục triển khai các biện pháp PCCCR.
Ông Nguyễn Lâm, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Qua kiểm tra đợt 1 về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thì cấp cơ sở đã thành lập được 18 Ban Chỉ huy PCCCR và có khả năng huy động được gần 1.000 người tham gia; về phương tiện thì 4 xe ô tô, khoảng 400 xe máy và một số xe độ chế. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy; chỉ đạo cho kiểm lâm địa bàn tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra và canh gác lửa rừng”.
Theo dự báo của cơ quan chức năng, trong thời gian tới, thời tiết nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt nên yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ với huyện Kông Chro mà các địa phương khác là cần chủ động triển khai các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn./.
Đức Hải; Huy Toàn