Kông Chro sẽ nhân rộng mô hình trồng măng tây

Cập nhật 15/6/2020, 14:06:33

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, huyện Kông Chro đang tạo các cơ chế, chính sách thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã phối hợp với nông dân trong huyện triển khai các mô hình phát triển nông nghiệp hữu cơ, trong đó mô hình trồng cây măng tây có nhiều triển vọng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Được các ngành chức năng và chính quyền địa phương huyện Kông Chro tạo điều kiện, cuối năm 2019 Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Kông Chro đã mạnh dạn đầu tư triển khai mô hình trồng cây măng tây trên 02 ha đất tại xã An Trung, huyện Kông Chro. Khu vực này trước đây trồng mía nhưng kém hiệu quả vì đất nhiều cát và sỏi đá; để phù hợp với việc trồng cây măng tây, doanh nghiệp này cải tạo đất và triển khai quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ nên tiến triển tốt. Bình quân mỗi ngày thu được 300 kg măng tây từ 2 ha, lợi nhuận hơn 10 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Anh Lưu Trường Tin – Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Thực tế cho thấy cây măng tây phù hợp với vùng đất này nên mô hình tiến triển tốt. Bình quân mỗi ngày doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho từ 10 đến 15 lao động tại địa phương. Doanh nghiệp sẽ mở rộng mô hình này và mong các ngành chức năng, chính quyền địa phương tạo điều kiện để công ty có được giấy chứng nhận sản xuất theo hướng VietGAP để nâng cao giá trị sản phẩm”.

Đây là mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được triển khai đầu tiên trên địa bàn huyện Kông Chro đang có sức lan tỏa lớn. Ông Võ Văn Hưng-Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kông Chro, Gia Lai đánh giá: “Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Kông Chro là doanh nghiệp đầu tiên triển khai mô hình trồng cây măng tây theo hướng sản xuất hữu cơ trên địa bàn huyện Kông Chro. Mô hình trồng cây măng tây có nhiều triển vọng phát triển tốt và sắp tới sẽ có một hợp tác xã trong huyện triển khai mô hình này. Huyện sẽ tạo những điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ như trồng cây măng tây”.

Kông Chro là huyện thuần nông, lâu nay nông dân trong huyện chủ yếu sản xuất các loại cây như: mía, mì, bắp, cây ăn quả cùng một số cây trồng ngắn ngày khác, do chưa áp dụng nhiều những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất và phụ thuộc nhiều vào giá cả thị trường nên hiệu quả kinh tế đạt thấp; trong khi đó tiềm năng của địa phương về đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp rất lớn. Bởi vậy, huyện cần tiếp tục tạo những cơ chế, chính sách thuận lợi hơn nữa để triển khai nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm tạo những bước đột phá trong phát triển nông nghiệp tại địa phương./.

Hà Đức, R’Piên, Phi Long

Trả lời