Kông Chro phòng-chống hạn cho cây trồng vụ Đông Xuân 2023-2024

Cập nhật 27/3/2024, 09:03:58

Trước tình hình nắng hạn đang diễn biến ngày càng gay gắt, huyện Kông Chro đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng cũng như các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch phòng-chống hạn cho cây trồng vụ Đông Xuân 2023-2024

Vụ Đông Xuân 2023-2024 bà con nông dân trên địa bàn huyện Kông Chro gieo trồng được gần 6.000ha cây trồng các loại, vượt 4,8% so kế hoạch đề ra.Để chủ động phòng-chống hạn, huyện Kông Chro đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc; xây dựng phương án và kế hoạch triển khai cụ thể như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng; sử dụng các loại giống ngắn ngày, năng suất cao, chịu hạn tốt; khơi thông dòng chảy; chuẩn bị máy bơm, nhiên liệu để tưới khi có nguy cơ bị hạn….Thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến thời tiết để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Ông Trần Văn Đấu – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kông Chro cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu cho uỷ ban huyện lên kế hoạch chỉ đạo cho các địa phương về các nội dung phòng chống hạn cho cây trồng. Ngay từ đầu vụ đã đưa ra những giải pháp chống hạn cụ thể; chỉ đạo cho bộ phận điều tiết nước cây trồng có lịch phân bổ nguồn nước hợp lý trong từng thời điểm….kiểm tra các ao, hồ đập về lưu lượng nước và vận động bà con sử dụng nước hợp lý trên những diện tích, nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng.”

Trên địa bàn huyện Kông Chro hiện có 16 công trình thủy lợi gồm: 1 hồ chứa, 14 đập dâng và 1 trạm bơm. Các địa phương đã lên kế hoạch điều tiết nước tưới theo từng diện tích và loại cây trồng; đồng thời vận động nông dân sử dụng nguồn nước hợp lý và tiết kiệm, nhằm đảm bảo nước tưới cho cây trồng trong thời điểm nắng hạn kéo dài.

Ông Nhữ Văn Hoàng – Phó Chủ tịch UBND xã Yang Nam, huyện Kông Chro trai đổi: “Chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể trong việc đảm bảo nguồn nước. Thời điểm nắng kéo dài thì phân bổ nguồn nước theo từng vùng và ưu tiên từng loại cây trồng, để đảm bảo nguồn nước cho các loại cây trồng …”

Ông Đinh Brớt – Người dân xã Yang Nam, huyện Kông Chro chia sẻ: “Nhà mình làm lúa nước ở đây được 3 sào. Ở đây thì có nước chảy đến, mình lấy vào ruộng và mình canh để đảm bảo đủ nước không để chảy tràn…mình và bà con thường xem đường nước để không bị rò rỉ và chảy tràn; dọn rác sạch sẽ và vài hôm mình lấy nước vào ruộng, để đủ nước cho cây lúa lớn lên…”

Hiện tại, tất cả công trình thủy lợi huyện Kông Chro đều đang vận hành hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nước tưới cho cây tròng vụ Đông Xuân 2023-2024. Các địa phương đã có phương án điều tiết nguồn nước và vận động bà con nông dân nạo vét kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy và sử dụng nguồn nước hợp lý, nhằm đảm bảo nguồn nước để cây trồng phát triển, đem lại năng suất cao./.

Ngọc Ánh – Minh Trung

Trả lời