Kông Chro phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Cập nhật 21/2/2025, 16:02:38

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kông Chro khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn năm 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, UBND huyện Kông Chro đã xây dựng kế hoạch và ưu tiên các nguồn vốn để tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông tại địa phương.

Từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với hơn 4 tỷ đồng; năm 2024, UBND xã Yang Nam, huyện Kông Chro đã khẩn trương tiến hành mở rộng nền đường, làm mương thoát nước và láng nhựa mặt đường nhằm khắc phục kịp thời các điểm nguy hiểm trên tuyến đường từ trung tâm xã đi làng Tpôn cũng như khu vực đèo Hlang. Nhờ đó, đến nay việc thông thương hàng hóa, đi lại của người dân được đảm bảo, thuận tiện.

Anh Đinh Kiêu – Làng Tpôn, xã Yang Nam, huyện Kông Chro nói: “Trước đường nhỏ, đi khó. Giờ đường mở rộng rãi rồi thì đi sướng hơn, an toàn hơn.”

Ông Nhữ Văn Hoàn – Phó Chủ tịch UBND xã Yang Nam, huyện Kông Chro cho biết: “Sau khi các công trình đưa vào sử dụng thì bộ mặt nông thôn mới của xã cũng được phát triển. Thứ 2 nữa là sau khi tuyến đường hoàn thành thì tai nạn giao thông giảm rõ rệt, các phương tiện vận chuyển hàng hóa đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội của xã ngày một phát triển. Nhờ đó năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 6,47%.”

Từ nguồn vốn Trung ương, tỉnh và ngân sách địa phương đầu tư; từ năm 2021 đến nay, huyện Kông Chro đã lồng ghép, đầu tư xây dựng mới và nâng cấp 140 công trình giao thông với tổng kinh phí hơn 267 tỷ đồng; tổng chiều dài đường được sửa chữa, nâng cấp và xây mới hơn 138,3 km. Trong đó: Nguồn vốn sự nghiệp giao thông và ngân sách huyện đầu tư 32 công trình với tổng kinh phí 56,9 tỷ đồng, chiều dài đường được sửa chữa, nâng cấp và xây mới 10,4 km; nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư xây dựng 108 công trình với tổng kinh phí 210,3 tỷ đồng, chiều dài đường được sửa chữa, nâng cấp và xây mới gần 128 km.

Ông Lý Duyên Lộc -Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Kông Chro cho biết: “Đến thời điểm hiện tại thì huyện đã phát triển được tổng số km đường của huyện là hơn 500km; trong đó tuyến đường liên xã có hơn 92km, tuyến đường xã là 192km và tuyến đường ở khu nội thị là 35km, bên cạnh đó huyện có hơn 200km đường ra khu sản xuất. Cơ bản tất cả các tuyến đường này đã đạt được tiêu chí số 2 về giao thông.”

Việc ưu tiên nguồn vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn thực sự trở thành “đòn bẩy”; đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Kông Chro. Nhờ đó, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm của huyện luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thời gian tới, huyện Kông Chro tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó ưu tiên các dự án quan trọng tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn.

Ông Lý Duyên Lộc – Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Kông Chro trao đổi: “Trong thời gian tới thì về phía huyện cũng sẽ quan tâm đầu tư hơn nữa về phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là các công trình, tuyến đường xã, đường liên xã, đầu tư các cầu bắc qua sông Ba, sông Đăk Pơ K ơ và sông ở xã Đăk Pling.”

Đặc biệt hiện nay, UBND huyện Kông Chro đang quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và nhà thầu tăng tốc thi công; phấn đấu đưa Dự án giao thông trọng điểm Đường liên xã từ xã Yang Nam đi xã Chơ Glong với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương đầu tư về đích sớm hơn kế hoạch đề ra nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kông Chro lần thứ IX (nhiệm kỳ 2025-2030). Sau khi hoàn thành, tuyến đường dài hơn 12 km này sẽ kết nối với các trục giao thông hiện có; tạo “cú hích” quan trọng giúp các xã khó khăn trên địa bàn huyện Kông Chro phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Đoàn Bình – Ksor Tuối

Trả lời