Kông Chro phát huy hiệu quả đầu tư các công trình nước sạch

Cập nhật 30/5/2017, 08:05:56

Hơn 95% người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn, làng trên địa bàn huyện Kông Chro, Gia Lai được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.

Đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho thấy sự đầu tư của Nhà nước đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho người dân .

Nếu như trước đây, để có nước sinh hoạt, chị Đinh Thị Bích làng Vẻh, xã Chư Krey cùng người dân trong làng phải đi bộ nhiều cây số đến các con suối trong vùng gùi từng can nước về sử dụng; nhưng đến đầu năm 2016 thì khác, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, công trình nước sạch này với 5 bể nước tự chảy đã được xây dựng, đưa nước từ đỉnh núi K’núi về tận làng để người dân sử dụng, đem lại niềm vui cho 74 hộ dân với 460 nhân khẩu làng Vẻh.

Chị  Bích  cho biết: “Trước đây rất khổ, không có nước thì bà con phải xuống suối để đào giếng, múc cát lấy nước từ suối, dù rất xa nhưng bà con vẫn phải cố gắng lấy nước về uống, sử dụng sinh hoạt trong nhà. Bây giờ có nước rồi cảm thấy rất sung sướng, thuận tiện hơn”.

Anh Đinh Hul – Thôn trưởng làng Vẻh, xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Trước cũng họp làng rồi triển khai với làng, phải quản lý cẩn thận. Như vậy thì một vài bể phải có một tổ quản lý, nếu như hư hỏng cái gì thì mua đồ về sửa chữa ngay”.

Từ các nguồn vốn đầu tư, đến nay, huyện Kông Chro đã xây dựng được 30 công trình nước sinh hoạt nông thôn, mỗi công trình đưa nước về từ 5 đến 13 bể nước tự chảy, qua đó góp phần giúp hơn 23.300 người dân tại các thôn, làng trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt, để sớm đưa các công trình nước sạch vào sử dụng, trong quá trình làm, người dân tại các làng đều chung tay cùng Nhà nước thực hiện và kéo đường ống nước từ đầu nguồn về làng, có nơi dài hàng chục km.

Ông Nguyễn Duy Tùng – Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương thì luôn quan tâm chỉ đạo các thôn làng nâng cao ý thức của người dân trong việc quản lý, sử dụng công trình. Việc làm này thì đã đem lại hiệu quả thiết thực cho đời sống người dân. Thứ nhất là nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn. Thứ 2 là để đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt nhất là đảm bảo về nguồn nước sạch phục vụ đời sống nhân dân”.

Việc quan tâm đầu tư xây dựng các công trình nước sạch phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số tại là chủ trương hợp lòng dân mà Đảng, Nhà nước triển khai. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, mà hơn cả là thay đổi thói quen sử dụng nguồn nước sông suối của bà con, vốn tiềm ẩn nhiều mối lo về mất an toàn vệ sinh và dịch bệnh…./.

Đoàn Bình,Thanh Sáng

Trả lời