Kông Chro – Nông dân gặp nhiều khó khăn trong sản xuất do nắng hạn

Cập nhật 13/3/2019, 12:03:42

Nắng hạn kéo dài thời gian qua đã gây ra rất nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhiều diện tích bị bỏ hoang do không đủ nguồn nước. Trong khi đó, với những diện tích đã xuống giống thì việc chăm sóc cũng gặp nhiều khó khăn khi mà nguồn nước tưới đang dần khô cạn. Nhất là đối với những địa phương việc canh tác của người dân phụ thuộc chủ yếu vào nước trời thì lại càng khó khăn hơn. Phóng sự được thực hiện ở huyện Kông Chro.

Theo thiết kế, Trạm bơm xã Yang Trung có năng lực tưới khoảng 60 ha phục vụ cho cánh đồng của bà con làng Tơ Nang; trong đó 15 ha lúa nước và còn lại là hoa màu. Do đầu vụ nắng hạn, lượng nước ở sông Ba xuống thấp nên bà con không dám sản xuất vì sợ hạn vào cuối vụ; nông sản làm ra không đủ để chi trả tiền điện của trạm bơm nên đành bỏ hoang.

Ông Lê Tự Phóng, Tổ trưởng Tổ trạm bơm xã Yang Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Theo dự báo nguồn nước thiếu hụt và nguồn nước quá khan hiếm nên một số người dân cũng không muốn canh tác ruộng vì trời nắng quá. Mọi năm đủ nước làm lúa Đông Xuân 1 sào cũng được 5 tạ nhưng năm nay  phải bỏ thôi, không đủ nước để sản xuất”.

Cũng chính do thời tiết nắng nóng diễn ra gay gắt thời gian qua mà nhiều diện tích đã xuống giống song cũng không phát triển được. Như gia đình bà Lê Thị Liên (Thôn 9, xã Yang Trung) trồng khoảng 5 sào ớt từ trước Tết Nguyên đán nhưng phát triển không đều; phải trồng dặm mấy lần. Dù áp dụng biện pháp tưới nước nhỏ giọt song bà cũng đang lo ngại thiếu nước tưới do nắng nóng kéo dài.

Bà Lê Thị Liên, Thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Tôi thấy thời tiết năm nay ở huyện Kông Chro là khắc nghiệt hơn mấy năm nhiều; nước thiếu nhiều lắm; mấy suối nhỏ không còn nước luôn, ao hồ cạn hết; thấy sông Ba còn nước nhưng chỉ còn dưới lòng hồ. Nhà tôi đây trồng tưới nước nhỏ giọt nhưng sợ cũng không có nước để tưới và chỉ cầm cự được khoảng 1 tháng nữa thôi”.

Trước tình hình nắng nóng diễn ra gay gắt trên địa bàn, huyện Kông Chro đã chỉ đạo cho ngành chuyên môn và các địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống hạn nhằm hạn chế thiệt hại trên các loại cây trồng.

Ông Đặng Thế Quyền, Chủ tịch UBND xã Yang Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Đã tuyên truyền, vận động bà con nông dân không sản xuất trên những vùng có nguy cơ hạn hán cao, không có nguồn nước phục vụ cho sản xuất. Đến giờ phút này thì trên địa bàn xã Yang Trung đang tổng hợp những diện tích thiệt hại nếu có để báo cáo về cấp trên theo quy định; nếu bị thiệt hại nặng thì đề xuất hỗ trợ theo quy định của Chính phủ”.

Ông Nguyễn Duy Tùng, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu nước:  “Để khắc phục tình hình hạn hán hiện nay thì các địa phương đã tiến hành nạo vét kênh mương để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó và bằng các biện pháp để dự trữ nước ở các hồ chứa để phục vụ sản xuất; và cũng cơ cấu lại và có khả năng sẽ thu hẹp lại diện tích để đảm bảo cung cấp nước cho những diện tích có thể sản xuất được”.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Kông Chro có 16 công trình thủy lợi với tổng năng lực tưới cho khoảng 350 ha cây trồng các loại song thực tế chỉ cung cấp đủ nước cho trên 200 ha cây trồng. Trong khi đó, tổng diện tích cây trồng Đông Xuân ở địa phương là khoảng 4.000 ha nên phần lớn diện tích sản xuất hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Chính vì thế mà dù đã triển khai nhiều giải pháp song công tác phòng, chống hạn ở huyện Kông Chro đang gặp rất nhiều khó khăn nếu thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng như hiện nay. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.

 Đức Hải,  Huy Toàn

Trả lời