Kông Chro  – Người dân tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 14/6/2017, 08:06:55

Hưởng ứng phong trào “Kông Chro chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, rất nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Kông Chro đã tích cực chung tay bằng việc hiến đất để xây dựng các công trình công cộng. Từ đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình và làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở một huyện còn nhiều khó khăn như Kông Chro.

Mặc dù là hộ nghèo nhưng khi địa phương phát động phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới, ông Đinh Trim, làng Hơn, xã Ya Ma, huyện Kông Chro đã không ngần ngại hiến 1.000 mét vuông đất nông nghiệp để làm nhà sinh hoạt cộng đồng cho làng. Tâm sự với chúng tôi ông Trim cho biết: Vì mình là người già trong làng nên phải gương mẫu đi trước thì mới nói được bà con để cùng chung tay xây dựng cho làng, xã ngày càng giàu đẹp.

Ông Đinh Trim cho biết: “Gia đình mình cũng còn khó khăn, nghèo khổ nhưng mà Đảng, Nhà nước huy động làm nhà sinh hoạt cộng đồng thì tự gia đình tôi hiến đất để cho bà con trong làng tập trung sinh hoạt và để xây dựng nông thôn mới đảm bảo hơn”.

Có được phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức được về mục đích của chương trình là dân biết, dân làm và dân trực tiếp hưởng lợi. Đây quả là một điều đáng khích lệ, biểu dương đối với một huyện nghèo, dân tộc thiểu số chiếm phần lớn, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn như Kông Chro.

Ông Nguyễn Văn Cảnh – Cán bộ chuyên trách, Văn phòng Điều phối CT nông thôn mới huyện Kông Chro, Gia Lai đánh giá: “Qua 6 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 8 xã đã có 94 hộ hiến đất với diện tích trên 63.000 mét vuông để xây dựng các công trình phúc lợi, tập thể như là đường giao thông, đường trục thôn, đường nội đồng, các công trình như nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa xã, khu thể thao. Trong đó có những cá nhân rất nổi bật, cụ thể như ở xã Ya Ma đây thì có ông Trim; mặc dù gia đình rất là khó khăn, hộ nghèo nhưng mà boóc Trim đã đóng góp 1.000 mét vuông để xây dựng nhà văn hóa làng để nhân dân sinh hoạt. Như vậy qua những tấm gương như thế là những nhân tố để góp phần thúc đẩy thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn”.

Với sự chung sức, đồng lòng của người dân và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tin rằng, Kông Chro sẽ vượt qua được những khó khăn để sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời