3 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Kông Chro xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 1 người; đặc biệt, số người chết do tai nạn giao thông đã vượt cao so với cả năm 2021 cộng lại. Trong đó, riêng 2 ngày ( 9 và 10/3) vừa qua, tại địa phương liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại địa bàn xã Chư Krêy và xã Chơ Glong làm 6 người chết, 1 người bị thương. Để chấn chỉnh hành vi vi phạm, quyết tâm kiềm chế tai nạn giao thông, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 03 chỉ đạo huyện Kông Chro và các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Kông Chro đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp trọng tâm.

Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa phương vào ngày 10.3 làm 3 người chết, 1 người bị thương; Công an xã Chơ Glong, huyện Kông Chro đã khẩn trương rà soát số thanh thiếu niên, nhất là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thường xuyên điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông để có biện pháp quản lý phù hợp. Đồng thời tiến hành gọi hỏi, răn đe cá biệt và cho ký cam kết không tái diễn các hành vi vi phạm.
Anh Đinh Sơn – Làng Tpôn, xã Chơ Glong, huyện Kông Chro nói: “Sau này đi xe thì em phải đội mũ bảo hiểm, không uống rượu bia, không lắp pô to. Chở 2 thôi, một người chạy, một người ngồi sau”.
Đại úy So K Quyết – Trưởng Công an xã Chơ Glong, huyện Kông Chro cho biết: “Công an đã tiến hành rà soát được 39 thanh niên là thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Sau khi rà soát xong thì công an xã đã có kế hoạch gọi hỏi và cho số thanh niên này lên trụ sở UBND xã để cam kết thời gian tới là không tái phạm”.
Cùng với đó, huyện Kông Chro đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và đổi mới phương thức tuyên truyền xuống tận thôn làng; tranh thủ sự ủng hộ của già làng, người có uy tín tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, sử dụng tiếng mẹ đẻ để tuyên truyền lưu động rộng rãi ở khắp nơi.
Ông Võ Nguyên Nam – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban ATGT huyện Kông Chro cũng cho biết: “Song song với việc tăng cường công tác tuyên truyền thì huyện cũng gắn liền với chế tài, xử lý nghiêm những đồng chí chủ tịch, đồng chí Trưởng Công an xã, nếu xã đó để xảy ra tai nạn giao thông tăng cao. Đồng thời UBND huyện có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác đảm bảo TTATGT. Ngoài ra, UBND huyện cũng chỉ đạo lực lượng công an huyện, công an xã, thị trấn tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, tập trung xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong thời gian tới chúng tôi cũng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, trước mắt là lắp đặt một số camera giám sát, camera đo tốc độ tại các điểm đen, những điểm trọng yếu trên địa bàn. Huyện cũng huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, trong đó tập trung phát huy vai trò của Hội LHPN, Hội Liên hiệp Thanh niên trong công tác đảm bảo TTATGT”.
Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được lực lượng công an trên địa bàn huyện Kông Chro triển khai đó là tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vào các khung giờ cao điểm trong ngày nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an huyện đã phát hiện, xử lý 421 trường hợp vi phạm, tạm giữ 39 xe mô tô, 190 giấy tờ xe các loại. Đồng thời, rà soát toàn bộ các phương tiện đang hoạt động tại địa phương và xử lý nghiêm các xe mô tô không đảm bảo an toàn kỹ thuật, kiên quyết tháo dỡ các bộ phận độ chế trên phương tiện…/.
Đoàn Bình, Thanh Sáng