Kông Chro khó khăn trong thu hồi đất rừng bị lấn chiếm

Cập nhật 06/5/2019, 08:05:33

Kông Chro là một trong những địa phương có diện tích đất rừng bị người dân lấm chiếm cao nhất tỉnh Gia Lai, lên tới hơn 11.000ha. Thế nhưng hiện nay việc thu hồi toàn bộ diện tích đất này đối với địa phương gặp rất nhiều khó khăn và tiến độ thu hồi hàng năm đạt tỷ lệ khá thấp

Toàn bộ diện tích đất rừng tại huyện Kông Chro bị người dân lấn chiếm đều nằm rải rác trên các đồi núi, cách xa khu dân cư và chủ yếu được người dân dùng để trồng các loại cây ngắn ngày.
Theo anh Đinh Krách cho biết: Hơn 4ha đất lâm nghiệp này anh được ông nội để lại. Mỗi năm một lần, sau khi thu hoạch lúa rẫy, anh lại tiến hành phát dọn để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo mà chưa hề có ý định bàn giao lại cho địa phương để tiến hành trồng rừng.
Anh Đinh Krách – Làng Bla, xã Đak Sông, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: ” Diện tích đất của tôi dùng để trồng lúa thôi, chưa có ý định trồng gì hết”.
Ông Nguyễn Lâm – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: ” Diện tích nương rẫy của người dân xâm canh trên đất lâm nghiệp thời gian qua trên địa bàn huyện thì rộng, phân bố trên 14 xã, thị trấn đều có. Diện tích thì lớn, lên tới hơn 11.000ha, cho nên quá trình thực hiện theo đúng kế hoạch của tỉnh và huyện đòi hỏi phải có thời gian thì mới tổ chức thực hiện được”.
Chính từ những khó khăn gặp phải nên đến thời điểm này, tiến độ thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để chuyển mục đích sang trồng cây lâm nghiệp hoặc trồng rừng tại Kông Chro đạt khá thấp. Chỉ tính riêng giai đoạn năm 2017 – 2018, địa phương mới chỉ thu hồi được hơn 854 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, đạt 59% kế hoạch tỉnh giao.
Ông Nguyễn Lâm – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro, Gia Lai nói: ” Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc vận động tuyên truyền thì mới đạt được hiệu quả. Thứ 2 nữa là cần phải có sự hỗ trợ nguồn vốn vì hầu hết ở đây đều là người địa phương và còn khó khăn về kinh tế. Cho nên tiền hỗ trợ chúng tôi đề xuất cấp trên xem xét và hỗ trợ ngay từ ban đầu, ngay từ đầu năm để người dân có vốn mua giống cây trồng hoặc vốn để hỗ trợ một phần công lao động”.
Năm 2019, theo kế hoạch, huyện Kông Chro phải tiến hành thu hồi hơn 3.848ha đất rừng bị lấn chiếm, song với những gì đang diễn ra, việc hoàn thành chỉ tiêu này là rất khó. Và theo đánh giá của địa phương, dù nỗ lực hết sức, khả năng đến cuối năm nay, tiến độ thu hồi cũng chỉ đạt khoảng 60%…/.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời