Mặc dù đang trong mùa mưa, thậm chi nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai phải hứng chịu những đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ làm thiệt hại hàng ngàn héc ta cây trồng nhưng tại địa bàn huyện Kông Chro vẫn phải chịu cảnh hạn hán. Nắng hạn kéo dài từ tháng 5 đến nay đã làm cho địa phương này bị thiệt hại gần 400 héc ta cây trồng các loại.
Vụ mùa 2022, toàn huyện Kông Chro đã xuống giống hơn 20.000 ha cây trồng các loại. Tuy nhiên, nắng hạn kéo dài (từ tháng 5 đến giữa tháng 8) đã gây thiệt hại không nhỏ cho ngành nông nghiệp của địa phương, trong đó nặng nhất là xã An Trung và thị trấn Kông Chro làm thiệt hại 365 ha cây trồng. Cụ thể, 42,2 ha lúa, hơn 253 ha bắp, 43,9 ha mì cao sản, 25 ha đậu các loại; mức đội thiệt hại trung bình từ 35 đến trên 70%, có nơi mất trắng hoàn toàn… Hầu hết các khu vực bị hạn không nằm trong vùng tưới của công trình thủy lợi.
Anh Đinh Hơi, tổ dân phố Plei Hlektu, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Nhà tôi thời gian vừa qua trồng được 3ha bắp nhưng mà thời gian vừa qua thời tiết nắng hạn, không có mưa nên đến giờ gia đình cũng không có thu nhập được. Mong cơ quan, các ngành, đoàn thể và cơ quan chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ cho bà con. Trước mắt là thiệt hại trong thời gian vừa rồi; mong các cơ quan, ban ngành quan tâm cho bà con có nước tưới trong thời gian lâu dài để bà con có nước tưới, đảm bảo không có mất mùa như năm nay”.
Huyện Kông Chro có 14 xã, thị trấn thì có tới 5 xã không thuộc vùng tưới thủy lợi, vì vậy việc sản xuất nông nghiệp của nông dân ở những vùng thiếu nước tưới hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời. Vụ mùa năm nay dù bà con đã tranh thủ xuống giống theo kế hoạch của ngành chức năng đồng thời áp dụng kinh nghiệm sản xuất trong căn thời điểm và lựa chọn giống nhưng do thời tiết cực đoan (địa phương gần như không có mưa, hoặc mưa quá nhỏ, không đủ nước) đã dẫn đến diện tích thiệt hạn nhiều.
Ông Vũ Đức Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã An Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “An Trung là đồi núi cao, nguồn để xây dựng thủy lợi là không có. Để phát triển kinh tế cho hộ dân trong sản xuất nông nghiệp thì cấp ủy và chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch nhưng để mà ổn định lâu dài thì chúng tôi có một số kiến nghị với các cấp chính quyền từ TW đến địa phương là chuyển đổi một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Cái này muốn làm được thì phải nhờ các cơ quan, ngành chuyên môn về lĩnh vực nông nghiệp để phát triển lâu dài trong lĩnh vực nông nghiệp của xã”.
Ông Võ Văn Hưng, Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Tăng cường khả năng chăm sóc, chuyển đổi cây trồng ngắn ngày có khả năng chịu hạn trong khung thời vụ nhất định để tránh những đợt hạn gay gắt, chống lại biến đổi khí hậu. Về lâu dài thì chúng tôi sẽ nghiên cứu, tham mưu đồng thời phối hợp với các cơ quan của tỉnh, của TW căn cứ vào điều kiện khí hậu, thổ những để bố trí những loại cây trồng hợp lý và có khả năng chịu hạn cho năng xuất, giúp cho đồng bào sản xuất; đề xuất cơ quan chức năng cấp trên nghiêm cứu hồ chứa lớn (Trong kế hoạch của Bộ Nông nghiệp thì có rồi) nhưng hồ chứa lớn hiện nay vẫn chưa có nên là mong rằng cơ quan chức năng quan tâm xây dựng hồ chứa lớn có khả năng tưới nước để khắc phục tình trạng lâu dài”.
Hạn giữa mùa mưa, thực trạng này đang diễn ra ở huyện Kông Chro. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan và chính quyền địa phương vận động người dân tận dụng tối đa nguồn nước để tưới cho cây trồng. Giải pháp trước mắt là sử dụng máy bơm lấy nước từ các ao, hồ, suối nhỏ; các xã lên phương án hỗ trợ người dân; về lâu dài huyện cũng lập kế hoạch, xây dựng phương án mở rộng hệ thống kênh mương thủy lợi và công trình hồ chứa nhằm chủ động nguồn nước tới cho cây trồng, nhất là ở 5 xã chưa thuộc vùng tưới./.
Hữu Lanh, Minh Vũ