Một trong bốn chương trình trọng tâm được Đảng bộ huyện Kông Chro xác định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là tập trung phát triển hạ tầng đồng bộ, có tính kết nối nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo cú hích cho phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống người dân. Qua 4 năm triển khai thực hiện, kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống giao thông của huyện Kông Chro đã được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.
Kông Chro là huyện nghèo của tỉnh Gia Lai, kinh tế – xã hội, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Để tạo bước đột phá, tạo cú hích thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống người dân, trên cơ sở chương trình trọng tâm, nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ huyện, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đến nay, huyện Kông Chro đã ưu tiên các nguồn vốn để tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.
Ông Huỳnh Văn Ẩn – Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cho biết: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ thì trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ của trung ương, của tỉnh thì huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cho các cấp, các ngành từ huyện đến xã là quan tâm tập trung đầu tư cho hạ tầng; cụ thể là đường giao thông. Đối với nguồn vốn của huyện thì tập trung đầu tư vào hệ thống giao thông kết nối vùng liên xã; đối với các xã thì từ nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia bình quân mỗi năm từ 4 đến 5 tỷ và tập trung cho các vị trí, khu vực xung yếu nhất để tạo giao thông, thông suốt.”
Theo thống kê, từ năm 2021 đến nay, huyện Kông Chro đã huy động, lồng ghép được trên 267 tỷ đồng để đầu tư xây dựng và nâng cấp 140 công trình giao thông với tổng chiều dài gần 140 km. Trong đó, huyện đã ưu tiên đầu tư các dự án quan trọng có ý nghĩa lớn, mang tính kết nối nên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và sản xuất, giao thương của người dân.
Ông Lý Duyên Lộc – Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Kông Chro trao đổi: “Đến thời điểm hiện tại thì huyện Kông Chro đã đạt tiêu chí số 2 về giao thông và tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện đã được bê tông hóa, cứng hóa và đảm bảo các tuyến đường này thì trong mùa mưa bão người dân đi lại thuận lợi và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.”
Chính hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, mang tính kết nối cao nên đã có nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào địa bàn huyện Kông Chro. Quan trọng hơn là đã tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân trong việc giao thương hàng hóa, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực để tăng thu nhập, ổn định đời sống. Nhờ đó, trong những năm gần đây, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm của huyện Kông Chro luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
Ông Đinh Pít – Làng Cướk, xã Sró, huyện Kông Chro bày tỏ: “Dân làng mình rất phấn khởi khi mà đường từ huyện đến xã đi lại thuận lợi; đường đến làng cũng được bê tông hết rồi. Bây giờ bà con thu mỳ, thu bắp thì giá mua cũng cao hơn, dân làng giờ là ổn định rồi.”
Ông Nguyễn Trọng Bảo – Chủ tịch UBND xã Sró, huyện Kông Chro cho biết: “Từ năm 2021 đến nay thì nhiều công trình giao thông đã hoàn thành và đem lại hiệu quả rất là lớn đối với người dân. Trong đó, bà con đi lại thuận tiện, chuyên chở hàng hóa, vận chuyển nông sản thuận lợi và nâng cao giá trị sản phẩm và bà con tăng thu nhập. Cho nên bà con rất phấn khởi và cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đã quan tâm đầu tư.”
Khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ từ trung tâm huyện đến các xã và mang tính kết nối cao giữa huyện với các địa phương lân cận trong vùng, trong khu vực sẽ là yếu tố cốt lõi để huyện Kông Chro tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân và đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo ở địa phương mang tính bền vững.
Đức Hải – R’Piên