Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, ổn định đời sống cho người dân tại làng Brang, xã Đăk Pling; huyện Kông Chro đã tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để nhanh chóng di dời những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra tình trạng sạt lở đất đá đến nơi ở mới.

Mỗi khi mùa mưa tới, người dân làng Brang lại sống trong nơm nớp lo tình trạng sạt lở đất đá lại tái diễn.
Năm 2009, trận mưa lớn đã làm cho nhiều tảng đá lớn lăn từ trên các đồi núi cao xuống làng Brang, gây tâm lý bất an cho người dân nơi đây. Mặc dù vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, thế nên, cứ mỗi khi mùa mưa tới, người dân làng Brang lại sống trong nơm nớp lo tình trạng sạt lở đất đá lại tái diễn. Để đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây, Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Kông Chro đã chủ động triển khai kế hoạch di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Ông Đinh Tăng – Làng Brang, xã Đăk Pling, huyện Kông Chro cho biết: “Năm 2009, mùa mưa, bão gió cho nên sạt lở, đã đổ xuống tại làng, ngập hết 2 bên bờ suối, làm mất hết tài sản của dân làng nên giờ được nhà nước quan tâm di dời làng, một phần ở làng, 1 phần di dời thì cảm ơn nhà nước rất quan tâm dân làng”.
Làng Brang có 180 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu, qua rà soát thì có 60 gia đình nằm trong diện cần phải di dời do nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất cao, kinh phí hỗ trợ là 1,2 tỷ. Đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã tiến hành quy hoạch, phân lô và bốc thăm để nhận diện tích đất ở cho 60 hộ dân tại khu đất cách làng cũ gần 1km. Đồng thời, huyện cũng đã chủ động đề nghị Sư đoàn 2 đóng tại thị xã An khê cũng như Tỉnh đội hỗ trợ lực lượng quân đội giúp đỡ bà con chuyển nhà và tài sản di dời đến nơi ở mới. Theo kế hoạch chậm nhất đến ngày 15/10 tới đây là phải di dời xong 60 hộ sang khu vực an toàn.
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn – PCT UBND huyện Kong Chro cho biết: “Cùng với hỗ trợ của tỉnh cho mỗi hộ 20 triệu đồng , sự giúp đỡ, đóng góp của cộng đồng , của bản thân từng hộ gia đình và sự đóng góp của lực lượng quân đội thì chắc chắn tiến độ thực hiện sẽ nhanh hơn. Chúng tôi cũng xác định khi bà con di dời ra nơi ở mới thì phải với tiêu chí về nhà ở cũng như nông thôn mới như vậy, nhưng ngôi nhà nào còn tạm bợ thì yêu cầu bà con lấy kinh phí 20 triệu để làm ngôi nhà chuẩn nông thôn mới”.
Ông Đinh Ốm – PCT UBND xã Đăk Pling, huyện Kông Chro nói: “Việc hộ di dời từ nơi nguy hiểm ra nơi an tòan thì vừa rồi họp làng thì bà con trong làng cũng nhất trí giúp bà con chuyển nhà ,tất cả tài sản, xã huy động động lực lượng đoàn viên thanh niên giúp bà con chuyển nhà”.
Hiện nay trên địa bàn huyện Kông Chro vẫn còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm tới người dân. Do đó, việc di dời, ổn định cuộc sống cho người dân là chủ trương thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền nhằm giúp nhân dân an cư lạc nghiệp./.
Đoàn Bình – Linh Chi- Minh Vũ