Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực miền Trung- Tây Nguyên, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mùa khô năm nay tình trạng hạn sẽ diễn ra gay gắt và kéo dài hơn mọi năm. Huyện Kông Chro cũng là một trong những địa phương của tỉnh Gia Lai sẽ phải gánh chịu hậu quả của tình trạng này.Việc chủ động đối phó với tình trạng hạn hán trong vụ Đông Xuân năm nay cũng đang được địa phương này nhiều giải pháp thiết thực.

Trạm bơm An Trung thuộc xã Yang Trung huyện Kông Chro có công suất tưới 470m3/h hiện đang cung cấp nước tưới cho khoảng gần 20ha cây trồng các loại, chủ yếu là lúa nước và các loại cây hoa màu khác. Đây được xem là vùng sản xuất tương đối thuận lợi của huyện Kông Chro. Theo dự báo, tình trạng hạn sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn mọi năm, nên ngay từ đầu vụ Đông Xuân 2015-2016, việc tưới nước tiết kiệm và chuyển đổi một số loại cây trồng phù hợp để tránh hạn đã được lãnh đạo chính quyền xã Yang Trung chủ động triển khai.
Ông Đặng Thế Quyền – Chủ tịch UBND xã Yang Trung huyện Kông Chro cho biết: “Triển khai kế hoạch phòng chống hạn hiện nay xã đang tập trung chỉ đạo,đảm bảo vận hành phục vụ tưới tiêu có hiệu quả của trạm bơm điện, vận động bà con sản xuất ở vùng thuận lợi, tưới nước tiết kiệm, chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho phù hợp”.
Tại nhiều xã và thị trấn của huyện Kông Chro, thời điểm trước Tết Nguyên đán Bính Thân, hầu hết những vùng không có nguồn nước thủy lợi, trước đây chủ yếu sản xuất nhờ nước trời hiện đang bắt đầu khô hạn và phổ biến trên diện rộng. Nhiều chân ruộng vùng trũng trước đây bà con nông dân vẫn sử dụng sản xuất lúa nước và một số loại rau, màu khác, nay cũng đã bắt đầu khô hạn, không còn khả năng sản xuất tiếp theo. Do vậy việc chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng hoặc khuyến cáo người dân không được sản xuất trên những vùng đất không thuận lợi có nguy cơ mất trắng cao là điều rất cần thiết của ngành chức năng và chính quyền các cấp của huyện Kông Chro.
Ông Võ Văn Hưng – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kông Chro nói: “Để chủ động phòng chống hạn phòng nông nghiệp đã xây dựng kế hoạch và những phương án cụ thể, tham mưu cho UBND huyện ban hành, triển khai thực hiện xuống tất cả các xã, thị trấn thực hiện ngay từ đầu vụ. Cùng với đó là tuyên truyền, khuyến cáo người dân chỉ sản xuất ở những nơi thuận lợi để tránh thiệt hại cho bà con”.
Thời điểm này vẫn còn một số khu vực được dự báo là sẽ bị hạn nhưng bà con nông dân vẫn triển khai trồng mía và một số loại hoa màu khác nên nguy cơ mất trắng là rất cao. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho sản xuất của người dân, ngành chức năng và chính quyền huyện Kông Chro nên tiếp tục có biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát và khuyến cáo người dân sản xuất, chuyển dổi cơ cấu cây trồng phù hợp để tránh mọi rủi ro, thiệt hại./.
Gia Cư – T.Sáng