Nắng hạn đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai. Trước những hậu quả do hạn hán gây ra, bên cạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống hạn, các cấp, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm chung tay giúp dân phòng, chống hạn, giảm thiểu những thiệt hại. Phóng sự được thực hiện tại huyện Kông Chro.

Thời gian gần đây nhiều hộ người dân tộc thiểu số tại các làng ở các xã trên địa bàn huyện Kông Chro cũng đã tự đào giếng nước để sử dụng.
Với sự hỗ trợ, giúp sức của người thân và bà con hàng xóm, chỉ sau vài ngày, gia đình anh Đinh Văn Pêch ở xã Ya Ma đã đào xong giếng nước ngay trước nhà. Nếu như trước đây phải đi xa để lấy nước thì từ nay việc sinh hoạt, tắm giặt hàng ngày của gia đình và các hộ xung quanh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều dù trong mùa nắng nóng. Không chỉ có gia đình anh Pêch, thời gian gần đây nhiều hộ người dân tộc thiểu số tại các làng ở các xã trên địa bàn huyện Kông Chro cũng đã tự đào giếng nước để sử dụng.
Anh Đinh Văn Pêch – Làng Tnung 2, xã Ya Ma, huyện Kông Chro cho biết: “Mấy ngày nay gia đình, anh em hàng xóm cùng nhau đào giếng nước để dùng đỡ trong mùa khô này. Mai mốt trời mưa thì gia đình sẽ trữ nước mưa để dùng dần. Vì anh em cùng nhau đào giếng nên sẽ cho bà con hàng xóm dùng nữa để nhà nào cũng có nước sạch để dùng vì trời nắng nóng, khô hạn mà”.
Tuy không xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt như một số địa phương trong tỉnh nhưng để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân đến khi bước vào mùa mưa, đồng thời khắc phục phần nào những thiệt hại do hạn hán gây ra, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn đã tăng cường xuống cơ sở nhằm giúp dân phòng, chống hạn.
Ông Phan Thanh Vân – Chủ tịch UBND xã Sơ Ró, huyện Kông Chro cho biết: Trước tình hình nắng hạn kéo dài, chúng tôi cũng quyết liệt chỉ đạo các ngành chức năng, đoàn thể cùng chống hạn với dân. Chống hạn chủ yếu là làm sao cho nhân dân đủ nước sinh hoạt như: Nạo vét các công trình nước tự chảy, cho thanh niên cảo giếng. Chống hạn đối với vùng sản xuất nông nghiệp tương đối khó khăn vì các ao, hồ, sông, suối đã cạn kiệt, không có nguồn nước để tưới. Trong thời gian tới các cấp, ngành liên tục bám sát dân, xuống làng, xuống bản bám dân không để hộ nào đói, không để dịch bệnh xảy ra do nắng hạn. Mong rằng thời tiết chuyển biến để bà con đỡ khổ.
Với những thiệt hại do hạn hán gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, bên cạnh nắm chắc diện tích và mức độ thiệt hại để tổng hợp, thống kê, đề xuất ngành, cấp trên hỗ trợ cho người dân, huyện Kông Chro cũng thống kê những hộ bị đói để có kế hoạch giúp đỡ kịp thời cho người dân, qua đó không để dân đói, dân khát và không để dịch bệnh xảy ra, đồng thời giúp nhân dân xuống giống và khôi phục sản xuất ngay khi mưa đến./.
Thiên Thanh-Mỹ Tiến -Duy Linh-Đặng Trà