Trước diễn biến bất thường của thời tiết trong những năm gần đây thì việc chủ động triển khai công tác ứng phó với thiên tai là điều hết sức quan trọng, cần thiết được chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Làng Sró là một trong những vùng trọng điểm về ngập lụt ở xã Sró, huyện Kông Chro vì làng nằm gần sông Mtã có lưu lượng nước lớn, nhất là vào mùa mưa. Sau trận lụt lịch sử năm 2009, đến năm 2011, xã Sró đã di dời 24 hộ dân nằm trong vùng bị ngập lụt lên vị trí cao hơn; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, tránh, ứng phó mỗi khi trời mưa bão.
Ông Đinh A Lênh – Làng Sró, xã Sró, huyện Kông Chro chia sẻ: “Nếu khi trời mưa to thì bà con ở vùng thấp này lên ở trên nhà rông và tới sáng thì bà con lại xuống lại; trong vườn nhà thì sở mưa gió thì chúng tôi cũng chủ động chặt bớt cây xanh quanh nhà để khi gió bão không bị gãy, đổ vào nhà.”
Qua rà soát, đánh giá, trên địa bàn huyện Kông Chro có 23 khu vực xung yếu, phân bố đều ở 14 xã, thị trấn. Trong đó, được chia thành các vùng, khu vực, như: vùng chịu ảnh của gió bão; vùng trũng thấp, ngập lụt do mưa lớn; vùng dễ bị cô lập, chia cắt khi có mưa, lũ và các tuyến đường bị ngập lụt, sạt lở. Trên cơ sở đó, hàng năm, các cấp, ngành, địa phương của huyện Kông Chro đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ”.
Ông Nguyễn Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND xã Sró, huyện Kông Chro nói: “Trên địa bàn xã thì có 3 điểm xung yếu về mưa lũ, đặc biệt là có 2 ngầm tràn. Tại 2 ngầm tràn thì vào mùa mưa bão UBND xã thườn xuyên cắt cử lực lượng trực 24/24 không cho bà con qua lại và có những biển cảnh báo nước dâng cao khi mùa mưa.
Ông Trần Văn Đấu – Phó Trưởng phòng NN&PTNT, Cơ quan Thường trực BCH PCTT&TKCN huyện Kông Chro cho biết: “Phòng NN&PTNT đã chỉ đạo cho các xã, nhất là các xã có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất để chuẩn bị lực lượng, phương tiện để ứng phó khi có sự cố xảy ra; đồng thời chỉ đạo cho các xã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trước mùa mưa bão.”
Kông Chro là địa phương có địa hình đồi núi tương đối phức tạp, hệ thống sông suối có mật độ khá cao; trong khi đó, địa phương thường xuyên phải chịu tác động của các đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa to, gió giật mạnh nên hàng năm đến mùa mưa lũ gây nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân; nhất là đối với nhà ở dân cư trong vùng dân tộc thiểu số. Do đó, công tác chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ luôn được huyện Kông Chro quan tâm, chú trọng.

Ông Huỳnh Minh Ẩn – Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro trao đổi: “Trên cơ sở sắp xếp lại, phân công nhiệm vụ các thành viên và chỉ đạo cho các xã xây dựng phương an phòng, chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ” để làm sao không bị động trước những tình huống thường xảy ra trên địa bàn; đồng thời, chúng tôi cũng chủ động trong công tác trực đối với các vùng có nguy cơ xạt lở, vùng ngập lụt để cảnh báo cho bà con chủ động đảm bảo an toàn về tính mạng và bảo vệ tài sản.”
Mặc dù từ đầu năm đến nay, điều kiện thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Kông Chro nói riêng chưa có nhiều diễn biến bất thường. Tuy nhiên, qua các cơn bão gần đây, nhất là cơn bão số 3 (Yagi) cho thấy mức độ tàn phá nặng nề của thiên tai, mưa lũ gây ra. Do đó, công tác chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp, ngành, địa phương nhằm kịp thời ứng phó, xử lý với các tình huống phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.
Đức Hải – R’Piên