Kon Pne đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Cập nhật 31/8/2018, 14:08:31

Trước đây, sản xuất nông nghiệp của người dân ở xã Kon Pne, huyện Kbang chủ yếu là mang tính tự cung, tự cấp với những loại cây trồng như lúa, bắp. Tuy nhiên, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang hướng sản xuất hàng hóa với nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao, như: Bời lời, bắp lai, cà phê, hồ tiêu… và đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Trước đây, xã Kon Pne được biết như là một “ốc đảo” biệt lập với bên ngoài. Chính vì thế mà việc giao thương hàng hóa gần như không có. Sản xuất của người dân chủ yếu để phục vụ cho đời sống hàng ngày. Song từ khi có đường, có điện bộ mặt, đời sống của người dân xã Kon Pne đã dần thay đổi. Giao thông thông suốt, cộng với lợi thế về đất đai, trước những định hướng của các cấp, bà con nhân dân đã thay đối phương, tập quán canh tác và đưa nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Chị Đinh Y Thú, Thôn 2, xã Kon Pne, huyện Kbang cho biết: “Trước đây bà con chủ yếu là trồng lúa nhưng nay đã chuyển sang trồng bắp, mỳ. Nhờ đó mà đời sống của gia đình tôi nói riêng và bà con trong xã nói chung đã ổn định hơn”.

Theo thống kê, hiện xã Kon Pne có tổng diện tích đất sản xuất hàng năm là trên 300 ha, với các loại cây trồng chính, như: lúa nước, bắp lai, mỳ. Bên cạnh đó, trong vài năm trở lại đây, xã Kon Pne đã đưa một số loại cây công nghiệp dài ngày và cây trồng mới vào trồng thí điểm, như: hồ tiêu, cà phê, bời lời… Qua thời gian cho thấy, cây bời lời rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán canh tác của người dân. Chính vì thế mà xã Kon Pne đã đưa vào trồng đại trà và hiện toàn xã đã có trên 300 ha. Đây được xem là cây trồng không chỉ giúp bà con thoát nghèo bền vững mà còn vươn lên làm giàu.

Anh Đinh A Côi, Thôn 2, xã Kon Pne, huyện Kbang nói: Gia đình tôi có khoảng 2 ha bời lời trồng được đã hơn 3 năm. Thấy cây phát triển tốt và phù hợp với điều kiện ở đây. Tôi cũng mong cây bời lời sẽ giúp gia đình phát triển được kinh tế.

Anh Lê Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Pne, huyện Kbang cho biết: “Trước đây thì địa phương chúng tôi chỉ trồng bắp, lúa, mỳ thì để chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì chúng tôi đã phát triển thêm được cây bời lời đỏ. Tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai và thời tiết ở địa phương thì chúng tôi sẽ phát triển thêm những cây trồng khác, nhất là cây dược liệu và chúng tôi sẽ chú trọng phát triển thêm cây sa nhân tím và cây sâm đá dưới tán rừng”.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Kon Pne đã đem lại những hiệu quả tích cực. Từ đó, đời sống của nhân dân cũng được nâng lên và góp phần làm cho bộ mặt của “ốc đảo” Kon Pne năm xưa đã có nhiều khởi sắc./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời