Kon Ma Har hôm nay

Cập nhật 28/3/2018, 08:03:30

Hà Đông là 1 trong những xã vùng 3 khó khăn nhất của huyện Đăk Đoa (Gia Lai), nơi có đến 99% đồng bào DTTS Bahnar sinh sống. Trước đây đời sống của bà con còn nặng hủ tục, sống du canh, du cư. Để đưa kinh tế địa phương phát triển, những năm qua, nhiều chương trình, dự án đã được trung ương, tỉnh, huyện ưu tiên đầu tư cho xã, trong đó có chương trình định canh, định cư, với mục tiêu chung hỗ trợ người dân chuyển đến nơi ở mới an cư lạc nghiệp.

Trước kia, xã Hà Đông – Nơi được ví như ốc đảo, nằm lọt thỏm giữa rừng, mùa mưa thì gần như cô lập với bên ngoài, người dân chỉ quen với cuộc sống phụ thuộc vào rừng, trồng cây lúa rẫy, cái đói, cái nghèo đeo bám quanh năm.

Giờ thì mọi thứ đã khác, không chỉ con đường liên xã nối từ Đak Sơ Mei đến Hà Đông đã nâng cấp thuận lợi hơn, mà ngay cả các tuyến đường tới các làng trong xã cũng đã được đầu tư làm mới, góp phần giúp bà con đi lại thuận tiện, thông thương mua bán.

Để giúp người dân địa phương ổn định sinh kế bền vững, những năm qua, nhiều chương trình, dự án đã được trung ương, tỉnh, huyện ưu tiên đầu tư cho xã, trong đó có chương trình định canh, định cư.

Đây là khu định canh, định cư làng Kon Ma Har, xã Hà Đông, với đầy đủ các hạng mục công trình phục vụ dân sinh, như: Điện, nước sinh hoạt, nhà rông…

Dự án định canh, định cư tập trung làng Kon Ma Har được thực hiện theo Quyết định 33, ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, do Phòng Dân tộc huyện Đăk Đoa làm chủ đầu tư. Theo danh sách được phê duyệt, có 67 hộ dân ở 3 làng: Kon Nak, Kon Ma Har, Kom Pơ Pram chuyển đến sinh sống ở khu định canh, định cư mới. Mỗi hộ dân được hỗ trợ 17 triệu đồng, kinh phí dùng cho việc di dời và làm nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất bằng hình thức cung ứng phân bón cho cây trồng; mỗi hộ còn được hỗ trợ lương thực trong 6 tháng đầu…

Chị Na, làng định cư Kon Ma Har, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Về đây thì có đường giao thông, điện kéo đến hộ dân, cùng các công trình phúc lợi: Điểm trường tiểu học, mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng… Hiện nay, làng chúng tôi đã làm xong nhà và di dời tài sản chuyển đến sinh sống ở khu định canh, định cư mới, ai cũng mừng”.

Ông Chiên, Chủ tịch UBND xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa, Gia Lai cho biết: “Dự án này lập từ năm 2009, phê duyệt năm 2014, về phía xã đã xuống 3 làng vận động, tuyên truyền người dân hiến đất, lập danh sách các hộ ra định canh, định cư. Phối hợp với UBND huyện, các ngành đoàn thể của huyện tuyên truyền người dân ra định canh, định cư, bà con rất phấn khởi khi ra định canh, định cư tại đây”.

Quá trình đầu tư xây dựng, các đơn vị, ngành chức năng trong huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương tính toán kỹ phương án quy hoạch ưu tiên bố trí địa điểm giản dân cư hình thành khu định canh, định cư mới đảm bảo sự giao lưu, phát triển với các làng trong xã và các vùng trong huyện… giúp người dân làng định canh định cư Kon Ma Har ổn định sinh kế lâu dài./.

Song Nguyễn –Minh Vũ – Viễn Khánh

 

Trả lời