Kịp thời ngăn chặn hành vi vượt biên

Cập nhật 16/5/2023, 16:05:29

Từ tin báo của quần chúng Nhân dân, mới đây, Công an huyện Chư Pưh đã tiến hành điều tra xác minh, bắt giữ đối tượng Rơ Mah Khõ (SN 1988, làng Sur B, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, Khõ trốn sang Thái Lan và quen biết Rơ Mah Bun . Do không có việc làm, điều kiện sống quá khó khăn, năm 2019 Khõ tìm đường hồi hương về Việt Nam. Đầu năm 2023, Bun liên lạc với Khõ qua Facebook nhằm xúi giục lập đường dây vượt biên sang Thái Lan. Đồng thời nói Khõ dụ dỗ, lừa phỉnh bà con về cuộc sống sung sướng tại Thái Lan nếu ai muốn đi thì chuẩn bị số tiền 30 triệu đồng làm lộ phí.

Tháng 4-2023, Khõ gặp Siu Chũ (SN 1997, trú làng Mung, xã Ia Hla, Chư Pưh). Biết Chũ đang gặp khó khăn về kinh tế, Khõ dụ dỗ về cuộc sống giàu sang tại Thái Lan và giới thiệu Chũ với Bun. Sau nhiều lần liên lạc qua Facebook, Bun yêu cầu Chũ chuẩn bị tiền để đi và đưa cho Khõ, Bun mỗi người 3 triệu đồng. Ngày 5-5-2023, khi Khõ và Chũ đang trên đường vượt biên thì bị Công an huyện phát hiện, ngăn chặn.

Siu Chũ – Làng Mung, xã Ia Hla, Chư Pưh chia sẻ: “Ông Bun nói tôi chuẩn bị 30 triệu đồng, đưa 24 triệu đồng cho người dẫn đường vượt biên. Ông Bun với Khõ nói cuộc sống Thái Lan sướng lắm, làm 1 ngày bên đó bằng mình làm 1 tháng ở Việt Nam nên tôi cũng ham, bán ruộng, bán bò để có tiền đi. Bây giờ tôi nhận thấy hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật; mong bà con dân làng đừng ai nghe theo lời của chúng nó. Chúng nó lừa phỉnh mình bán tài sản mục đích chính là lấy tiền của mình.”

Hành vi sai trái của các đối tượng đã gây mất an ninh trật tự tại địa phương, bị người dân lên án. Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã tổ chức phát động quần chúng, chỉ rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn của số đối tượng xấu ở nước ngoài để bà con nêu cao tinh thần cảnh giác.

Trung tá Ra Lan Tuấn Phương – Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Chư Pưh trao đổi: “Thực tế cuộc sống tại Campuchia, Thái Lan không sung sướng như viễn cảnh các đối tượng xuyên tạc. Hiện tại nhiều người muốn được hồi hương nhưng vì không có tiền và cuộc sống hàng ngày rất khó khăn nên không thể về. Thời gian tới chúng tôi cùng với các ban ngành đoàn thể của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không mắc mưu kẻ xấu.”

Công an huyện Chư Pưh đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Vụ án là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn đang mơ mộng hão huyền về cuộc sống giàu sang, không phải lao động nơi xứ người; bà con hãy chăm lo làm ăn, sống hạnh phúc trên mảnh đất cha ông để lại, cùng nhau giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Lê Ánh

Trả lời