Trước thềm năm mới 2016 mang đến cho chúng ta thật nhiều niềm vui. Niềm vui ấy không chỉ được thắp lên từ những hy vọng về một năm mới đến mà còn được kết nên từ chính thành quả đã đạt được trong năm qua. Nhìn lại chặng đường một năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực chính trị-kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh trật tự . Đây thật sự là món quà ý nghĩa mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Gia Lai mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân 2016.

Năm 2015 Gia Lai có 16/18 chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội đạt và vượt so với kế hoạch. Đáng chú ý như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,98%. Nông – lâm nghiệp – thủy sản tăng 6,28%; công nghiệp – xây dựng tăng 8,82%; dịch vụ tăng 7,66%…Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.437 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thực hiện 15.618 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 19% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 3.050 tỷ đồng, bằng 113% dự toán HĐND tỉnh giao. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được tăng cường, trong đó lãi suất ngân hàng liên tục điều chỉnh với mức phù hợp, Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư mới có hiệu lực, một số vướng mắc đã được tháo gỡ, qua đó giúp doanh nghiệp từng bước phục hồi và có những đóng góp quan trọng trong việc duy trì ổn định và thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2015.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết:" Năm 2015 hoạt động của doanh nghiệp có sự phục hồi hơn năm 2014 cũng như các năm trước. Đã có 399 doanh nghiệp thành lập mới và 430 doanh nghiệp trực thuộc được thành lập, Con số này tăng hơn so với năm 2014 . Nhiều doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả tạo ra những sản phẩm mới, góp phần vào tăng thu ngân sách nhà nước. ’’
Mặc dù là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, song Gia Lai là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thông qua nhiều chương trình như: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo và thực hiện lồng ghép một số chương trình khác, công tác xóa đói giảm nghèo cũng đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2015 giảm còn 11,67%.

Ông Phan Mỹ – Thôn 5, xã Trà Đa, thành phố Pleiku chia sẻ:" Trước đây gia đình rất khó khăn, muốn phát triển thêm cũng không có điều kiện. Ngân hàng cho vay 30 triệu để về đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi để cải thiện cuộc sống gia đình, có điều kiện lo cho các con. Nhờ có vốn vay bây giờ kinh tế gia đình cũng bớt khó khăn hơn.’’
Năm 2015 cũng là năm đánh dấu kết quả nổi bật trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của tỉnh Gia Lai, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh không ngừng nâng cao. Đặc biệt Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt, đưa nhiều Nghị quyết đi vào cuộc sống, tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong cuộc sống, đề ra các chủ trương đúng đắn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trong năm tình hình quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững và ổn định. Đặc biệt công tác phòng chống chốn, vượt biên trái phép sang CamPuChia, Thái Lan… được lực lượng chức năng tích cực triển khai thực hiện và đạt kết quả khá tích cực. Thông qua công tác tuyên truyền, động viên cùng với những chính sách khoan hồng của nhà nước nhiều đối tượng đã thức tỉnh, trở về trong sự ăn năn, hối hận.

Anh Rơ Ma ALoh – Làng Kênh Săn, xã Ia Le, huyện Chư Pưh bày tỏ:" Nhờ mấy anh Công an từ địa phương đến tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ em rất nhiệt tình. Em rất cảm ơn Đảng, chính quyền chúng ta đã tạo điều kiện cho em được đoàn tụ với gia đình."
Năm 2015 kết thúc với những kết quả rất đáng được ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực, đó chính là nguồn động lực để Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà bước sang năm 2016 với một tâm thế phấn khởi và tự tin sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công ngay trong năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm cũng như Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đặt ra.
Hồng Uyên – Minh Trí